Bước vào năm học mới 2026-2027, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã và đang chủ động triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực. Bằng những phần quà, suất học bổng, tổ chức Hội không chỉ chia sẻ gánh nặng chi phí với các gia đình nghèo, mà còn tiếp thêm nghị lực để học sinh hoàn cảnh khó khăn tự tin vững bước đến trường.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, trao học bổng tặng học sinh phường Ô Môn.
Nhận học bổng Nguyễn Thị Định đúng dịp năm học mới, em Trần Trọng Nhân, học sinh Trường THCS Châu Văn Liêm, phường Ô Môn, xúc động chia sẻ: “Ba mất sớm, một mình mẹ làm lụng vất vả nuôi em ăn học. Nhận được học bổng 500.000 đồng từ Hội LHPN phường, em rất vui. Em sẽ dùng số tiền này để mua đồng phục mới, dụng cụ học tập”.
Theo bà Từ Thị Kiều Ngân - mẹ của Nhân, sự hỗ trợ của Hội rất thiết thực trong thời điểm gia đình phải lo nhiều khoản chi phí cho năm học mới. “Nhờ Hội LHPN phường hỗ trợ, con tôi có thêm điều kiện đến trường. Để đáp lại tấm chân tình của Hội, cộng đồng, tôi sẽ cố gắng làm lụng, nuôi dạy con học hành đến nơi đến chốn” - bà Ngân chia sẻ.
Nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước vào năm học mới, Hội LHPN phường Ô Môn đã trao 20 suất học bổng Nguyễn Thị Định, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, từ đầu tháng 8 đến nay, Hội LHPN phường phối hợp Ủy ban MTTQVN phường thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường - Kết nối yêu thương”, vận động trao 20 xe đạp, 180 suất học bổng cùng nhiều phần quà thiết thực; tổ chức “Gian hàng yêu thương 0 đồng” trao 200 phần quà, gồm: ba lô, tập, dụng cụ học tập, sữa, áo mưa… với tổng chi phí khoảng 188 triệu đồng.
Hội LHPN phường Ô Môn và các chi hội phụ nữ khu vực còn vận động 80 suất học bổng, hơn 330 phần quà hỗ trợ con em hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng. Bà Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội LHPN phường Ô Môn, cho biết: “Chúng tôi mong muốn từ sự hỗ trợ thiết thực sẽ giúp học sinh có thêm động lực học tập, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Hội với hội viên và trẻ em hoàn cảnh khó khăn”.
Với trẻ mồ côi, sự đồng hành của các cấp Hội LHPN càng trở nên quý giá. Hai anh em Nguyễn Hiếu Điền và Nguyễn Thị Cẩm Tú ở xã Phú Hữu, mất mẹ từ khi còn học tiểu học. Cha đi làm thuê xa nhà, 2 em sống cùng ông bà nội. Tuổi cao, thu nhập của ông bà chỉ trông nhờ vào huê lợi từ mảnh vườn nhỏ nên việc chăm lo cháu nội gặp không ít khó khăn. Hiểu hoàn cảnh ấy, Hội LHPN xã Phú Hữu nhận đỡ đầu, hỗ trợ 2 em hằng tháng, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng và các em có thêm điều kiện duy trì việc học.
Ông Nguyễn Văn Chiến - ông nội của Điền và Tú, xúc động kể: “Nhờ Hội LHPN xã nhận đỡ đầu, hằng tháng tặng tập, sách, quần áo... nên các cháu của tôi an tâm đến trường. Sự quan tâm của Hội là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình”.
Các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ luôn xác định chăm lo an sinh xã hội, đồng hành, nâng bước học sinh vượt khó là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thông qua các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Tiếp sức cùng em đến trường”, “Cặp lá yêu thương”, các cấp Hội đã vận động học bổng, xe đạp, sách vở, góc học tập, bảo hiểm y tế… giúp trẻ mồ côi, học sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường.
Trong tháng 8-2026, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Cặp lá yêu thương”, các cấp Hội đã thăm, tặng hơn 2.240 phần quà và hơn 190 suất học bổng cho trẻ mồ côi, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Riêng dịp năm học mới 2026-2027, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tổ chức chương trình “Cùng con đến trường” tại phường Long Phú 1, trao 100 bộ bàn học sinh, quà và 10.000 quyển tập từ nguồn vận động xã hội hóa.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Những phần quà được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia của tổ chức Hội và cộng đồng đối với học sinh khó khăn. Qua đó, động viên các em vượt khó học tốt, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, từng bước thực hiện ước mơ trên con đường học vấn”.
Một năm học mới bắt đầu, với nhiều học sinh, hành trang đến trường không chỉ có sách vở, quần áo mới mà còn đong đầy sự sẻ chia từ cộng đồng. Mỗi suất học bổng, chiếc xe đạp hay tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đi đều mang theo những lời động viên và niềm tin được gửi gắm. Từ những việc làm thiết thực ấy, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã và đang tạo dựng những “điểm tựa” vững chắc, giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn tự tin đến trường và viết tiếp ước mơ của mình.
Bài, ảnh: CAO OANH