09/10/2020 - 10:31

Đồng hành cùng đội viên 

Năm học qua, Hội đồng Đội (HĐĐ) quận Thốt Nốt đã tăng cường hoạt động chăm lo cho đội viên, thiếu nhi có cảnh khó khăn, như: vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đội viên, tặng học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, chăm lo cho thiếu nhi ở các địa bàn dân cư… HĐĐ quận tổ chức nhiều chương trình nhằm rèn luyện, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, góp phần giúp các em phát triển toàn diện.

Chương trình “Đổi rác - lấy quà” đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ở các trường học.

Chương trình “Đổi rác - lấy quà” đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ở các trường học. 

Năm học 2019-2020, HÐÐ quận triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Trong đó, HÐÐ quận vận động đơn vị Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, đoàn viên, thanh niên các Ðoàn trường: Ðại học Cần Thơ, Ðại học Nam Cần Thơ trao học bổng “Tiếp sức đến trường, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19” cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2020 đến nay, HÐÐ quận triển khai chương trình “Chăm lo cho thiếu nhi - Chung tay vượt qua đại dịch COVID-19” và phát động mô hình “Khẩu trang đến trường”. Các ban chỉ huy liên đội tích cực tham mưu ban giám hiệu trường huy động nguồn lực tại chỗ để may khẩu trang cho học sinh. Ngoài ra, cán bộ Nhà thiếu nhi quận, giáo viên tổng phụ trách Ðội các trường và đoàn viên, thanh niên quận đã tham gia may khẩu trang. Ðến nay, HÐÐ quận đã may trên 24.200 khẩu trang tặng cho học sinh và người dân, trị giá 96 triệu đồng.

 Nhằm hỗ trợ thiết thực cho thiếu nhi ở phường, Thường trực HÐÐ quận thường xuyên củng cố, nâng chất Câu lạc bộ (CLB) Khăn hồng tình nguyện quận. Năm học qua, CLB đã tổ chức sinh hoạt tại các khu vực thuộc 2 phường Thuận Hưng và Thạnh Hòa. Trong các buổi sinh hoạt, thiếu nhi được tham gia giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian, trả lời các câu hỏi về các ngày kỷ niệm của đất nước và lịch sử Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Ban Chủ nhiệm CLB Khăn hồng tình nguyện còn trao 95 phần quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt với tổng trị giá 12,3 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch HÐÐ quận Thốt Nốt, cho biết: “Bên cạnh thường xuyên đổi mới hoạt động của CLB Khăn hồng tình nguyện, HÐÐ quận đổi mới các hoạt động Ðội theo hướng thiết thực để giúp đội viên, thiếu nhi phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Trong đó, HÐÐ quận đã thực hiện công trình khu vui chơi thiếu nhi và trụ nước uống tại vòi ở Nhà Thiếu nhi quận Thốt Nốt, với tổng chi phí là 50 triệu đồng. Ðồng thời thực hiện công trình Vì trường đẹp cho em tại 3 liên đội trên địa bàn quận với tổng số tiền 75 triệu đồng. Qua đó, góp phần tạo môi trường học tập vừa sạch, đẹp, vừa mang tính giáo dục trực quan cho đội viên, thiếu nhi”.

HÐРquận thường xuyên tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho học sinh. Năm học qua, HÐÐ quận đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường trong học sinh các trường tiểu học và THCS, như: hội thi “Tuyên truyền bảo vệ môi trường”, thi vẽ tranh chủ đề “Môi trường xanh”, chương trình “Ðổi rác - lấy quà”. Bên cạnh đó, HÐÐ quận còn phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức buổi tập huấn phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, tránh bạo lực học đường… Em Nguyễn Thị Tú Uyên, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Thuận Hưng, phường Thuận Hưng, cho biết: “Các hoạt động do HÐÐ quận, liên đội trường tổ chức đã tạo ra sân chơi bổ ích cho em và các bạn sau những giờ học căng thẳng. Bên cạnh đó, hoạt động Ðội giúp em rèn luyện thêm kỹ năng sống và kỹ năng xã hội, giao lưu với bạn bè ở các trường học”. 

Theo chị Nguyễn Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch HÐРquận Thốt Nốt, chủ đề năm học 2020-2021 của HÐÐ quận là “Thiếu nhi Thốt Nốt tự hào truyền thống, tiến bước lên Ðoàn”. Vì vậy, HÐÐ quận sẽ tiếp tục tập trung vào các hoạt động, phong trào hướng đến sự phát triển toàn diện cho đội viên, thiếu nhi thông qua việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Thời gian tới, HÐÐ quận sẽ chỉ đạo các liên đội đổi mới hình thức, nội dung phong trào gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh. Các liên đội tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, lao động, rèn luyện tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào; thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, HÐÐ quận tiếp tục tổ chức các sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đội viên, học sinh, như: “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe” đối với khối tiểu học, Ngày hội “Tiến bước lên Ðoàn” trong khối THCS nhân các dịp kỷ niệm lớn; triển khai Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp quận”… nhằm giúp các học sinh có điều kiện rèn luyện, phát huy năng lực của bản thân.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
đội viên