27/05/2019 - 20:26

Lực lượng vũ trang huyện Phong Điền

Đóng góp hơn 1.600 ngày công giúp dân trong Tết Quân Dân 

(CT)- Đảng ủy Quân sự huyện Phong Điền vừa sơ kết 5 năm (2014-2019) thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (Cuộc vận động); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện.

Ban Tổ chức Tết Quân Dân năm 2019 huyện Phong Điền khánh thành đường giao thông ở thị trấn Phong Điền.

5 năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện thực hiện Cuộc vận động và Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đa dạng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đề cao ý thức tự học, tự rèn; phẩm chất đạo đức và năng lực công tác luôn được giữ vững và phát huy. Đồng thời xây dựng LLVT huyện có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh... Từ năm 2014 đến nay, LLVT huyện thực hiện công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật và học tập các chuyên đề cho các đối tượng hoàn thành đúng kế hoạch, quân số tham gia từ 98% trở lên, kết quả kiểm tra có trên 75% đạt khá, giỏi...

Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thành công Tết Quân Dân. Ban tổ chức Tết Quân Dân trao 59 căn Nhà đại đoàn kết, Nhà tình đồng đội, Nhà tình nghĩa; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 5.850 người dân; tặng 1.600 phần quà cho gia đình chính sách… LLVT huyện đóng góp hơn 1.600 ngày công lao động để thực hiện các công trình, phần việc như làm cầu, đường giao thông; trồng cây xanh, trồng hoa…

Tin, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tết Quân Dân