20/04/2013 - 21:07

Trung Quốc

Động đất mạnh 6,6 độ Richter, hàng trăm người thương vong

Một khu vực thuộc huyện Lư Sơn tan hoang sau động đất. Ảnh: Reuters

Hôm 20-4, ít nhất 105 người đã thiệt mạng và 2.200 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra gần thành phố Nhã An ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, gần nơi từng xảy ra cơn đại địa chấn kinh hoàng hồi năm 2008.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết động đất xảy ra lúc 8 giờ 2 phút (giờ địa phương) tại huyện Lư Sơn, với tâm chấn nằm sâu 13 km dưới lòng đất, làm sập hàng nghìn ngôi nhà. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết trong số những người bị thương có 147 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Người dân ở thành phố Thủ phủ Thành Đô và các tỉnh lân cận như Quý Châu, Cam Túc, Thiểm Tây và Vân Nam cũng cảm nhận được rung chấn mạnh từ trận động đất, nhiều người hoảng sợ chạy thoát ra khỏi nhà. Khoảng 264 dư chấn lớn nhỏ cũng xuất hiện sau đó, mạnh nhất là dư chấn 5,5 độ Richter ở huyện Lư Sơn, nơi có số thương vong nhiều nhất và đang trong tình trạng mất điện, nước hoàn toàn. CCTV cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã yêu cầu mọi lực lượng cứu trợ nỗ lực hết sức để cứu những người sống sót bị kẹt dưới đống đổ nát. Theo Tân Hoa Xã, khoảng 6.000 binh sĩ đã được điều động để tham gia cứu nạn.

Theo hãng tin Pháp AFP, phía Tây Nam Trung Quốc là khu vực thường xuyên hứng chịu động đất, nghiêm trọng nhất là cơn đại địa chấn lịch sử xảy ra ngày 12-5-2008 ở Tứ Xuyên làm khoảng 87.000 người chết hoặc mất tích, 296.000 người khác bị thương và phá hủy hoàn toàn hạ tầng, nhà cửa ở huyện Vấn Sơn. Tháng 6 năm ngoái, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Vân Nam, làm 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Trước đó, cơn địa chấn 5,4 độ Richter ở gần biên giới với Myanmar cũng đã giết chết 25 người và làm 250 người khác bị thương. 

T.TRÚC (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết