31/03/2016 - 09:14

Đông Bắc Á tiếp tục căng thẳng

Trung Quốc sắp đưa tên lửa tầm xa mới vào hoạt động

Theo tạp chí quốc phòng Kanwa Asian Defence, Trung Quốc có thể sẽ đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm bắn xa nhất thế giới DF-41 vào sử dụng trong nửa đầu năm 2016.

Tờ Washington Free Beacon cho biết, tên lửa DF-41 đã được Trung Quốc thử nghiệm ít nhất 5 lần kể từ tháng 7-2014. Các cơ quan tình báo Mỹ còn phát hiện Trung Quốc thử nghiệm tên lửa DF-41 từ bệ phóng nằm trên đường ray xe lửa hồi cuối năm 2015. Hoạt động này cho thấy Bắc Kinh đang hướng tới mục tiêu xây dựng và triển khai tên lửa DF-41 ở những vị trí di động và khó xác định.

Nếu được đưa vào biên chế, DF-41 có thể sẽ được triển khai tới lữ đoàn tên lửa mới trực thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đóng tại Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Với phạm vi hoạt động lên đến 14.500km, tên lửa tại căn cứ Hà Nam có thể tiếp cận Mỹ chỉ trong 30 phút nếu bay xuyên Bắc Cực hoặc hơn nửa tiếng nếu băng qua Thái Bình Dương.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết