 |
|
Lực lượng cứu hộ giúp đưa bé gái ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: AP |
(TTXVN)- Các hoạt động cứu trợ, tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả của thảm họa động đất ngày 12-5 tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, vẫn đang được tích cực triển khai.
Ngày 14-5, phát biểu khi đến thăm những người sống sót của thảm họa trên tại thị trấn Bắc Xuyên, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nhất, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết chính phủ đã điều động khoảng 100.000 binh lính và cảnh sát tham gia công tác cứu hộ nạn nhân.
Các máy bay trực thăng quân sự bắt đầu thả lương thực và các đồ dùng thiết yếu xuống các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phần lớn bị cô lập với thế giới bên ngoài do đất lở.
Tính đến chiều 14-5, số người thiệt mạng do trận động đất tại tỉnh này đã lên tới trên 20.000 người. Số thương vong của thảm họa này sẽ tiếp tục tăng do hiện còn hàng nghìn người vẫn bị mất tích hoặc bị vùi lấp trong các đống đổ nát.
Một quan chức cảnh sát phụ trách đơn vị cứu trợ thiên tai cho biết tổn thất rất nặng nề. Một số thị trấn trong tỉnh hầu như bị xóa sổ hoàn toàn, trong đó có thị trấn Ánh Tú. Một quan chức địa phương cho biết, ít nhất 7.700 người thị trấn Ánh Tú đã bị thiệt mạng. Chỉ có 2.300 người trong tổng số dân khoảng 10.000 người ở thị trấn này sống sót, song hơn 1.000 người trong số này bị thương nặng. Tại thành phố Miên Dương, gần 19.000 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Các chuyên gia địa chấn học cảnh báo rằng sẽ còn hàng loạt dư chấn mạnh tiếp tục xảy ra tại khu vực và số thương vong sẽ còn tăng thêm do lở đất. Tính đến nay, có tới 2.354 dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất trưa 12-5.
Theo Tân Hoa xã, một số trường tiểu học và trung học ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, đã mở cửa lại ngày 14-5.
Trong khi đó, nhiều nước và các tổ chức quốc tế tiếp tục gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Các quốc gia cam kết viện trợ tài chính và vật chất giúp Trung Quốc khắc phục hậu quả thiên tai hơn 13,5 triệu USD, trong đó Nhật Bản là nước cam kết viện trợ nhiều nhất với lượng hàng trị giá gần 5 triệu USD.
|
Không có người Việt nào bị thương vong trong trận động đất ở Tứ Xuyên
Bà Phạm Hồng Trung, cán bộ lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cho biết không có người Việt Nam nào bị thương vong trong trận động đất ngày 12-5 tại tỉnh Tứ Xuyên. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Sở Công an tỉnh Tứ Xuyên để nắm thông tin và được các cơ quan hữu quan Trung Quốc xác định không có trường hợp người Việt Nam nào bị thương vong.
Phóng viên TTXVN điện thoại cho một lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Giao thông Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên). Lưu học sinh này cho biết tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, có khoảng 200 lưu học sinh Việt Nam và tất cả đều bình yên vô sự. Tuy nhiên, trong đêm 12-5, lưu học sinh Việt Nam đã phải ra ngủ ở ngoài sân vận động thành phố để đề phòng nguy cơ động đất có thể xảy ra.
(TTXVN) |