10/02/2010 - 15:05

Doanh nghiệp Mỹ cáo buộc Trung Quốc trốn thuế qua nước thứ ba

(TTXVN)- Trong một tuyên bố ra ngày 8-2, Liên minh thực thi thuế chống bán phá giá và thuế bù giá của Mỹ cho biết họ đã thu thập được “bằng chứng thuyết phục về cách thức mà các nhà sản xuất nước ngoài (ở Trung Quốc) đang trốn thuế”. Theo liên minh trên, các nhà sản xuất Trung Quốc đã xuất hàng qua nước thứ ba, sau đó “thiết kế lại” xuất xứ hàng hóa để trốn thuế, có thể gắn nhãn mác giả ghi xuất xứ từ một nước thứ tư rồi tiếp tục chuyển sang Mỹ. Liên minh thực thi thuế chống bán phá giá và thuế bù giá của Mỹ cho rằng hai nền kinh tế Hồng Công và Đài Loan thường bị các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc “mạo danh” để xuất hàng sang Mỹ, trong khi các “nước thứ ba” là Hàn Quốc, Malaysia...

Liên minh trên, gồm 6 công ty sản xuất thép sợi, cho biết họ đã báo cáo chính quyền Mỹ về hiện tượng trên, đồng thời cảnh báo việc trốn thuế đã khiến Mỹ thất thu ít nhất 84 triệu USD mỗi năm và ảnh hưởng tới cơ hội có việc làm của người dân trong nước.

Chia sẻ bài viết