29/05/2018 - 09:12

Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh 

Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Thới Mỹ, phường Thới Long, quận Ô Môn, tích cực vận động nhân dân nâng cấp đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường... Qua đó, góp phần thiết thực trong việc xây dựng phường văn minh đô thị. 

Tuyến Lộ Giữa - Về Tho được bê tông khang trang. 

Theo ông Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban CTMT khu vực Thới Mỹ, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban CTMT khu vực đã vận động nhân dân thực hiện mô hình “Vận động nhân dân đóng góp làm đường bê tông, trồng hoa tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đây cũng là mô hình điểm của Mặt trận phường. Để thực hiện hiệu quả mô hình, Ban CTMT khu vực phối hợp với các cán bộ phường, khu vực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân cùng góp sức tham gia thực hiện.

Điển hình như trước đây tuyến Lộ Giữa-Về Tho, dài 2.000m, thuộc khu vực Thới Mỹ, nhiều đoạn bị sình lầy gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Thực hiện mô hình, Ban CTMT khu vực chọn tuyến đường này và tổ chức họp dân lấy ý kiến bà con cùng đóng góp làm bê tông. Ông Lê Văn Lương, người dân khu vực Thới Mỹ, nói: “Các cán bộ công khai mức đóng góp của từng hộ và kêu gọi các hộ có cuộc sống khấm khá choàng gánh cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, thành lập Ban vận động và công khai các khoản thu chi rõ ràng nên bà con rất hài lòng. Ngoài việc góp tiền, bà con còn sắp xếp việc gia đình phụ ngày công lao động nhằm giảm bớt chi phí xây dựng. Con đường giờ được bê tông khang trang, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con dễ dàng”. Nhờ sự đoàn kết của nhân dân, tuyến Lộ Giữa-Về Tho được bê bông hóa với chi phí hơn 715 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động do dân đóng góp.

Theo ông Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban CTMT khu vực Thới Mỹ, sau khi tuyến đường được bê tông, Mặt trận phường chỉ đạo Ban CTMT khu vực vận động các hộ lắp đèn chiếu sáng công cộng với chi phí 10,8 triệu đồng. Đến đầu năm 2018, bà con đóng góp thêm 6,4 triệu đồng lắp 32 bóng  đèn để tuyến đường sáng hơn. Ông Phan Văn Bảo, người dân khu vực Thới Mỹ, cho biết: “Từ khi có đèn đường làm khu dân cư sáng lên. Đêm về bà con chạy xe thuận lợi hơn mà nạn trộm cắp cũng hạn chế nhiều”. Song song đó, phường cũng tổ chức trồng 300 cây hoàng yến trên tuyến đường Thái Thị Hạnh và Lộ Chùa; các cán bộ khu vực Thới Mỹ vận động nhân dân chăm sóc cây xanh tốt, góp phần làm cảnh quan khu dân cư đẹp hơn.

Ông Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Thới Long, nói: “Có được kết quả trên là nhờ sự đoàn kết của các cán bộ khu vực trong tuyên truyền, vận động, được người dân đồng tình hưởng ứng. Năm 2018, Ban Thường trực UBMTTQVN phường nhân rộng mô hình ở các khu vực Rạch Sung, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông vận động nhân dân đóng góp hơn 1,7 tỉ đồng nâng cấp đường dài 5.700 m và lắp đặt đèn chiếu sáng, góp phần xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, hướng đến xây dựng phường văn minh đô thị”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết