22/05/2015 - 21:12

Độ "vênh"

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải thi 4 môn gồm: 3 môn bắt buộc (Toán, Văn, Ngoại ngữ) và 1 môn tự chọn (Sinh, Sử, Vật Lý, Địa và Hóa). Đồng thời để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) thí sinh dự thi 4 môn quy định trên và thi thêm các môn phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy định. Đến thời điểm này, học sinh ở các trường phổ thông trên địa bàn thành phố đã hoàn tất việc đăng ký môn thi. Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát tại một số trường, việc đăng ký môn thi tự chọn chênh lệch nhau rất lớn, gây khó khăn trong quá trình tổ chức ôn thi, có những môn chỉ có vài hoặc 1 học sinh đăng ký.

Giờ ôn tập môn Sinh của cô trò trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ. 

Khác với không khí sôi nổi ở những lớp ôn thi, giờ ôn thi môn Sinh học của cô trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ khá buồn tẻ và vắng lặng. Bởi lớp chỉ có 2 học sinh chọn môn Sinh học đăng ký thi xét tuyển ĐH, CĐ ngành y. Cô Dương Thị Miều, giáo viên môn Sinh học, lý giải: "Học kỳ 1 môn học này có phần bài tập hơi khó, học sinh sợ nên không chọn thi. Việc ít học sinh ôn tập giúp chúng tôi dễ bao quát lớp nhưng không tạo động lực học tập cho các em". Thầy Nguyễn Văn Triệu, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ, cho biết: "Chúng tôi tôn trọng quyền chọn lựa của các em. Tuy chỉ có 2 em đăng ký thi môn Sinh, trường cố gắng sắp xếp thời gian, bố trí giáo viên tổ chức ôn tập để các em thi đạt kết quả tốt". 2 năm liền, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ không có học sinh thi môn Lịch sử. Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Trường Phổ thông Thái Bình Dương không có học sinh đăng ký thi môn Lịch sử. Theo một số giáo viên, việc học sinh "ngó lơ" môn học này vì không có bài tập, mà quá nhiều lý thuyết, mất thời gian học bài. Nếu cần chọn thêm 1 môn để "vượt" tốt nghiệp, học sinh "để mắt" môn Địa lý nhiều nhất và xem là môn thi an toàn. Ở Trường THPT Phan Văn Trị, môn Địa lý được nhiều học sinh lựa chọn, đứng thứ 2 sau môn Vật lý; Trường Phổ thông Thái Bình Dương học sinh thi môn Địa lý đứng vị trí "đầu bảng"…Em Nguyễn Thị Kim Loan, học sinh Trường Phổ thông Thái Bình Dương, cho biết: "Em chọn thi tốt nghiệp môn Địa lý vì học bài mau thuộc, còn được mang theo Atlat vào phòng thi, dễ "ăn" điểm hơn.

Thống kê của Trường THPT Phan Văn Trị, môn Vật lý chiếm tỷ lệ áp đảo số lượng học sinh đăng ký. Cụ thể, trường có 151 học sinh đăng ký thi môn Vật lý, môn Hóa học: 39 học sinh; môn Sinh học: 78 học sinh; môn Địa lý: 130 học sinh; môn Lịch sử: 8 học sinh. Thầy Nguyễn Văn Sang, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Văn Trị, cho biết: "Giáo viên tư vấn để các em chọn đúng môn học sở trường để thi xét tốt nghiệp và gắn với tổ hợp xét tuyển ĐH , CĐ. Việc đăng ký môn thi ít biến động, học sinh chọn môn cố định và có nhiều thời gian ôn tập kỹ lưỡng, hiệu quả.

Dẫu biết rằng có mức độ "vênh" khá lớn trong việc đăng ký môn thi tự chọn, song đó là kết quả từ sự chọn lựa độc lập của học sinh và định hướng tư vấn đúng đắn của thầy cô giáo, hướng đến mong muốn duy nhất là học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng mang tính quyết định này.

Bài, ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết