17/10/2010 - 08:16

Điện thoại di động giúp giảm đói nghèo

(TTXVN)- Nhân Ngày Quốc tế xóa đói nghèo (17-10), Hội nghị Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) đã công bố “Báo cáo kinh tế thông tin năm 2010”, khẳng định sử dụng ĐTDĐ có thể giảm thiểu đói nghèo hiệu quả. Phát hiện này có thể trở thành tư duy mới trong xóa đói giảm nghèo ở các nước.

 Điện thoại di động đã trở thành phương tiện liên lạc quen thuộc với người lao động ở các nước nghèo.
Ảnh: Reuters

Báo cáo trên dẫn kết quả theo dõi trong những năm qua cho thấy hiệu quả thần kỳ của ĐTDĐ trong xóa đói nghèo. Một dẫn chứng điển hình là tại Bhutan, việc sử dụng ĐTDĐ đã làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của người dân chăn nuôi bò sữa địa phương. Điện thoại giúp họ nắm được thông tin về giá cả trên thị trường, cũng như liên hệ trực tiếp với khách hàng. Họ đã bán sữa khi giá tăng cao, và chỉ bán với khối lượng đáp ứng nhu cầu, nên đã tránh lãng phí và giúp tăng thu nhập. ĐTDĐ còn giúp tiết kiệm thời gian trong đi lại, chờ đợi, nhờ đó nông dân có thể bố trí công việc có hiệu suất cao hơn. Trong một dẫn chứng khác, ngư dân ở miền Nam Ấn Độ nhờ ĐTDĐ đã biết được tình hình thị trường hải sản khi đang đánh bắt trên biển, để chọn nơi tiêu thụ sau khi so sánh giá cả. Cách làm này đã giúp họ tăng thu nhập thêm 8%.

Chưa hết, cùng với việc sử dụng những chức năng và dịch vụ mới của ĐTDĐ, một số vấn đề nan giải trong hoạt động kinh doanh của những người nghèo cũng đã được giải quyết. Một số nước đang phát triển đã cho phép những người không có tài khoản ngân hàng được tiến hành các giao dịch thanh toán, gửi tiền và đặt cọc qua ĐTDĐ, nhờ vậy có thể hạ thấp giá thành giao dịch, khiến dòng vốn chảy vào vùng sâu, vùng xa một cách dễ dàng, với giá thành thấp và an toàn hơn. Việc phổ cập ĐTDĐ còn tạo việc làm cho người nghèo. Tại các nước châu Á như Bangladesh và ở châu Phi như Ghana, rất nhiều người nghèo làm nghề bán ĐTDĐ cũng như các sản phẩm liên quan và dịch vụ cho thuê điện thoại, tạo cơ hội cho họ hội nhập xã hội.

Báo cáo chỉ rõ mô hình ở Nam Á có thể được coi là kinh nghiệm để phổ biến cho các nước chậm phát triển. Báo cáo cũng đề xuất một số việc mà các chính phủ cần làm. Thứ nhất, mở rộng diện phủ sóng ĐTDĐ. Tính đến cuối năm 2008, gần một nửa dân số nông thôn ở các nước chậm phát triển không được phủ sóng ĐTDĐ. Thứ hai, việc phổ biến công nghệ thông tin phải hợp với túi tiền của những người nghèo. Thứ ba, các chính phủ cần có chính sách khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ ĐTDĐ phát triển những dịch vụ thích hợp nhằm xóa đói nghèo, đồng thời kết nối những dịch vụ này với mạng Internet, nhằm phát huy tối đa tác dụng của nó.

Theo báo cáo, trong thập niên đầu của thế kỷ 21, tỷ lệ phổ cập ĐTDĐ của các nước chậm phát triển đã tăng từ 2 máy/100 dân năm 2000 lên 25 máy/100 dân năm ngoái. Đây được đánh giá là phương thức thông tin có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Thống kê của LHQ cho biết thế giới hiện vẫn có 1,4 tỉ người nghèo cùng cực, với mức sống dưới 1,25 USD/ngày. Báo cáo nhấn mạnh để đẩy nhanh việc thực hiện một trong các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là giảm một nửa số người nghèo vào năm 2015 so với năm 2000, ĐTDĐ đóng một vai trò không thể thiếu.

Chia sẻ bài viết