 |
|
Phim “Monga” bùng nổ doanh thu ở nội địa và nước ngoài. Ảnh: english.cri.cn |
Điện ảnh Đài Loan là một trong ba nền điện ảnh nói tiếng Hoa lớn nhất cùng với điện ảnh Trung Quốc đại lục và điện ảnh Hồng Công. Sau hơn một thập kỷ đình trệ, giờ đây điện ảnh Đài Loan “bùng nổ” làm khuynh đảo các bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ở thị trường nội địa, thành công ở thị trường hải ngoại và đoạt nhiều giải thưởng quốc tế.
Một trong những phim của Đài Loan sản xuất được nhắc đến nhiều gần đây là “Monga” của đạo diễn Doze Niu - đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ở Đài Loan và được trình chiếu tại Liên hoan phim Berlin (Đức). Nội dung phim mô tả tình anh em của 5 cậu bé và đề cập đến những vấn đề xã hội như bạo lực băng đảng và tuổi vị thành niên. Kế đến là “Night Market Hero” của đạo diễn Tien-Lun Yeh, được đánh giá là hiện tượng tại Đài Loan và thế giới. “Night Market Hero” cũng đề cập một vấn đề trong xã hội Đài Loan: sự nổi dậy của hội người bán hàng rong với phản đối những quy định, luật lệ hà khắc, tàn nhẫn... Nhà phê bình điện ảnh Steven Tu nhận xét: “Trước đây, chúng ta thường bắt gặp đề tài về số phận, lịch sử trong điện ảnh Đài Loan giờ trở thành xa lạ với khán giả. Thế hệ đạo diễn mới của điện ảnh Đài Loan đã khắc phục được điểm yếu này, họ tìm đến những câu chuyện gần gũi với khán giả hơn”.
Điện ảnh Đài Loan không chỉ mới trong đề tài mà mật độ phim ra mắt khán giả cũng dày đặc hơn: trung bình hai tuần một phim (trước đây là ba đến bốn tháng). Có thể thấy rằng điện ảnh Đài Loan đang được nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm, những người làm phim có điều kiện thực hiện những ý tưởng điện ảnh hay, độc đáo nhờ những khoản tài chính khổng lồ. Diễn viên, đạo diễn có thể chuyên tâm vào nghệ thuật, khởi nguồn của một sản phẩm điện ảnh chất lượng.
Một lý do khác cho sự thành công của điện ảnh Đài Loan là sự khích lệ của chính quyền địa phương. Chính quyền xứ Đài đã giúp đỡ điện ảnh theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, thiết bị làm điện ảnh nhập khẩu từ nước ngoài có thể miễn thuế hải quan. Nữ diễn viên Trung Quốc Hoàng Lộ - nổi tiếng qua phim “Blind Mountain” của đạo diễn Lý Dương, cho biết: “Chính quyền ủng hộ những đạo diễn trẻ tuổi và nếu họ có kịch bản hoặc cốt truyện hay thì có thể được nhận trợ cấp để làm phim”.
Năm ngoái, điện ảnh Đài Loan đã giành 20 giải tại các liên hoan phim lớn ở châu Á, Mỹ, châu Âu và Bắc Mỹ. Đạo diễn Wei Te-sheng là đại diện tiêu biểu cho thế hệ đạo diễn làm nên những giải thưởng này với phim “Seediq Bale”. “Seediq Bale” đã tạo tiếng vang với bạn bè quốc tế, ra mắt khán giả Mỹ vào tháng 2-2012 và được bán bản quyền phát hành cho Úc, New Zealand cũng như nhiều nước châu Âu và Nam Mỹ. Mặc dù nhận được nhiều đánh giá lạc quan nhưng các nhà sản xuất phim Đài Loan vẫn rất thận trọng, đặc biệt là trong xuất khẩu phim. Có thể họ lo ngại về rào cản văn hóa.
DUYÊN KHÁNH (Theo TaipeiTimes, Variety)