09/09/2009 - 07:53

Đến 8-9, cả nước có 3.950 người nhiễm cúm A (H1N1)

* Diễn tập phòng chống cúm A(H1N1)

Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết: Ngày 8-9, Việt Nam đã ghi nhận thêm 173 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1). Trong đó, khu vực phía Nam có 144 ca, miền Bắc 18 ca, miền Trung 11 ca. Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 8-9, cả nước đã ghi nhận 3.950 người nhiễm cúm A(H1N1) ở hơn 50 tỉnh, thành phố; có 3 ca tử vong.

Số bệnh nhân đã khỏi bệnh, ra viện là 3.249 người, các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Với trường hợp bệnh nhân thứ 3 tử vong do cúm A(H1N1), Bộ Y tế cho biết: Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh đã khử trùng bằng Cloramine B tại phòng hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trung tâm Y tế Dự phòng quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đã tiến hành điều tra dịch tễ khẩn cấp và thực hiện giám sát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, hướng dẫn cách ly và bàn giao cho Trạm Y tế phường giám sát, theo dõi sức khỏe những người trong gia đình bệnh nhân hàng ngày. Đồng thời, hướng dẫn và cung cấp Cloramine B cho gia đình để khử trùng, vệ sinh nhà cửa trong 3 ngày (5-7/9).

Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo: Đối với người cơ địa có các bệnh mãn tính, phụ nữ có thai, người già, trẻ em khi có dấu hiệu nhiễm cúm cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

* Ngày 8-9, tại Trường Đại học Y Hà Nội, cuộc diễn tập phòng chống cúm A(H1N1) đã được tổ chức, nhằm nâng cao năng lực, nhận thức và kỹ năng về tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống cúm A(H1N1) cho cán bộ, sinh viên và nhân viên trường. Buổi tổng diễn tập đã giúp cán bộ công nhân viên nhà trường sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch; tăng cường kỹ năng kiểm soát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để dịch cúm A(H1N1), hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong xảy ra trong trường.

Tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn đã cùng Ban chỉ đạo phòng chống cúm A(H1N1) của Trường Đại học Y Hà Nội, cán bộ và sinh viên nhà trường xử lý tình huống giả định: phát hiện trường hợp sinh viên nội trú dương tính với cúm A(H1N1) trong trường. Theo đó, công tác xử lý dịch được triển khai 4 hoạt động: sinh viên nhiễm cúm A(H1N1) được chuyển đến Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia; một số sinh viên có biểu hiện nghi ngờ được đưa xuống phòng y tế nhà trường để quản lý và theo dõi; các sinh viên cùng phòng với bệnh nhân được đưa xuống nơi cách ly (đã được chuẩn bị sẵn) và xử lý bằng Cloramin B, mọi người đeo khẩu trang, vệ sinh môi trường, mở các cửa trong phòng.

Để chủ động đối phó với dịch, Trường đã chuẩn bị khu cách ly, khu vực có thể thành lập bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch cúm A(H1N1) bùng phát và lan rộng tại trường. Đó là: Trạm y tế nhà trường, 4 phòng có công trình phụ khép kín đủ cách ly từ 20 đến 40 người và Nhà Thể thao đa năng có công trình phụ khép kín đủ cách ly từ 150 đến 250 người.

Đánh giá về công tác phòng chống cúm A(H1N1) và buổi diễn tập của Trường Đại học Y Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nhận định: Công tác chuẩn bị và lập kế hoạch ứng phó với dịch bệnh của trường khá công phu; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tương đối đầy đủ; khu vực cách ly đủ tiêu chuẩn để có thể ứng phó trong tình huống khi dịch bùng phát và lan rộng. Đặc biệt, khu cách ly của Trường Đại học Y Hà Nội đảm bảo cho sinh viên của trường vừa có chỗ ăn nghỉ mà vẫn duy trì được việc học tập.

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết