Mùa tuyển sinh hằng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp luôn bị "lép vế" so với các trường đại học. Điều này dẫn đến tình trạng một số trường trung cấp, trường nghề ở TP Cần Thơ thừa chỉ tiêu, đóng cửa ngành. Để khắc phục tình trạng này cũng như thu hút thí sinh, các trường thực hiện nhiều giải pháp thiết thực trong mùa tuyển sinh 2016.
Đa dạng hóa ngành nghề đào tạo
Hơn 5 năm qua, Trường Trung cấp Miền Tây TP Cần Thơ không ngừng nỗ lực mở rộng đầu tư và đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. Mùa tuyển sinh năm 2016, bên cạnh 7 ngành trung cấp chuyên nghiệp chính quy, trường tuyển sinh các ngành chuyển đổi văn bằng 2 ở lĩnh vực sức khỏe; chuyên ngành ngắn hạn (điều dưỡng nha khoa, y học cổ truyền, kỹ thuật viên xoa bóp, quản lý mầm non
). Theo Thạc sĩ Trần Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Miền Tây TP Cần Thơ, ở các ngành trung cấp chính quy, trường tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, trung học bổ túc hoặc tương đương. Đối với văn bằng 2 dành cho đối tượng tốt nghiệp trung cấp thuộc nhóm ngành sức khỏe hoặc các ngành khác sang y sĩ, dược sĩ và điều dưỡng; thời gian học từ 1 năm đến 1,5 năm. Thạc sĩ Trần Thị Thanh Bình cho biết: "Để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội, trường tập trung đầu tư nguồn lực, tổ chức giảng dạy cho học sinh, đảm bảo đúng, đủ chương trình, kế hoạch đào tạo, để có "sản phẩm" đáp ứng yêu cầu thị trường lao động".

Học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Thới Lai tham quan xưởng thực thành tại Trường Trung cấp Nghề Thới Lai. Ảnh: P.M
Tương tự, năm nay, Trường Trung cấp Nghề Thới Lai sẽ tuyển 200 học sinh cho 9 nghề trung cấp chính quy. So với năm 2015, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay không tăng nhưng trường mở thêm 2 ngành mới (kỹ thuật xây dựng, công nghệ ô tô). Theo lãnh đạo nhà trường, việc mở ngành học mới dựa trên cơ sở nguồn lực của trường cũng như nhu cầu xã hội đang cần. Trong đó ngành kỹ thuật xây dựng là nghề trọng điểm được thành phố giao cho trường đào tạo. Thầy Trần Thiên Phúc, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Nghề Thới Lai, cho biết: "Để thu hút thí sinh, trường đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh bằng nhiều hình thức thiết thực như: treo băng rôn, phát tờ bướm giới thiệu về trường; phối hợp với các trường THCS trên địa bàn huyện Thới Lai đưa học sinh về trường để tư vấn ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh; hướng dẫn học sinh đến xưởng thực hành, qua đó định hướng chọn ngành, nghề phù hợp".
Ngoài ra, một số trường cao đẳng ở TP Cần Thơ có đào tạo bậc trung cấp như: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Cao đẳng Cần Thơ
đã mở rộng quy mô hoặc đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Năm 2016, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tuyển 900 học sinh cho các ngành trung cấp chính quy; trong đó có 3 ngành (bảo vệ thực vật, chăn nuôi - thú y và nuôi trồng thủy sản) được miễn học phí hoàn toàn, đối với hệ tốt nghiệp THCS.
"Trông cậy" vào liên thông
Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 khối giáo dục chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức cuối tháng 7-2016, đại diện các trường đưa ra thực tế đáng buồn là: Thiếu nguồn tuyển, khó khăn trong phân luồng học sinh sau tốt nghiệp phổ thông là thực trạng mùa tuyển sinh hằng năm. Tại TP Cần Thơ, 15 cơ sở đào tạo trung cấp tuyển sinh rất khó khăn; nhất là các trường trung cấp có đào tạo y dược. Theo Thạc sĩ Trần Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Miền Tây TP Cần Thơ, năm 2015, trường chỉ tuyển khoảng 50%-60% so với tổng chỉ tiêu. Còn Trường Trung cấp Nghề Thới Lai có 2 ngành không tuyển đủ người học năm 2015
Theo cán bộ quản lý các trường, tâm lý học sinh, phụ huynh "chuộng" học đại học hơn so với chọn học nghề, trung cấp. Một số phụ huynh ngại con em tuổi còn nhỏ (tốt nghiệp THCS), nếu học trung cấp, nghề xa nhà sẽ khó quản lý; chính sách đầu tư cho các trường còn hạn chế
Để thu hút thí sinh đến với trường nghề, trung cấp, bên cạnh chính sách khuyến khích học sinh học giáo dục nghề nghiệp, các trường nỗ lực đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời, khi các trường xây dựng chương trình đào tạo đều có tính chất liên thông bậc học cao hơn. Bạn Nguyễn Minh Phú (quê ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), vừa trúng tuyển ngành trung cấp cửa một trường cao đẳng ở TP Cần Thơ, cho biết: "Lúc đầu, tôi muốn học đại học tư nhưng gia đình không đủ điều kiện lo chi phí học tập. Phần vì khả năng hạn chế nên tôi chọn học trung cấp với hy vọng sẽ học liên thông ở bậc cao hơn".
Theo thầy Trần Thiên Phúc, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Nghề Thới Lai, học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề, có thể học liên thông ở bậc học cao hơn. Trường có học viên theo học hệ liên thông này rất hiệu quả. Trường hợp em Nguyễn Minh Thông, học sinh ngành Quản trị mạng K3 của trường. Sau khi học xong trung cấp, Thông thi liên thông lên đại học và đang là sinh viên của trường đại học ở TP Hồ Chí Minh. Thầy Phúc nói: "Trường rất cần sự hỗ trợ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thới Lai, phụ huynh học sinh để thuận lợi trong tư vấn - hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp phổ thông. Qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, số lượng học sinh vào học hệ giáo dục nghề nghiệp".
B.KIÊN