26/06/2018 - 08:29

Để “Tháng nhân đạo” đi vào chiều sâu 

Là năm đầu tiên cùng với cả nước thực hiện “Tháng nhân đạo” năm 2018, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ đã vận động đạt 161,72% kế hoạch đề ra. Qua đó góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội ở địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ (bìa phải) thăm hỏi, tặng quà cho địa chỉ nhân đạo ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn.

Đầu tháng 5-2018, Ban Thường vụ Hội CTĐ TP Cần Thơ chọn quận Ô Môn tổ chức Lễ phát động “Tháng nhân đạo” năm 2018. Tại buổi phát động, Hội CTĐ thành phố trao tặng 7 căn nhà CTĐ, trị giá 50 triệu đồng/căn; tặng quà cho 300 địa chỉ nhân đạo tổng trị giá 41 triệu đồng; vận động ủng hộ sổ vàng nhân đạo cho Hội CTĐ quận Ô Môn trên 17 triệu đồng. Sau lễ phát động, Hội CTĐ quận Ô Môn đã tiếp nhận trên 108 triệu đồng.

Theo ông Võ Sanh Kim, Chủ tịch Hội CTĐ quận Ô Môn, trong tuần đầu triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2018, Thường trực Hội CTĐ quận đã cấp phát kịp thời cho 82 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn phường. Nhờ Thường trực Quận ủy thống nhất chủ trương cho phép Hội CTĐ quận vận động sổ vàng nhân đạo bằng hình thức mỗi cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn quận đóng góp 1 ngày lương, đến nay đã có 3 đơn vị ủng hộ sổ vàng nhân đạo gần 15,5 triệu đồng. Hội đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 552 lượt hộ nghèo; phối hợp với Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện được 81 đơn vị máu; vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng 56 căn nhà CTĐ cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Hưởng ứng "Tháng nhân đạo" năm 2018, các cấp Hội CTĐ quận Cái Răng nỗ lực vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng 3 căn nhà CTĐ cho hộ nghèo ở phường Ba Láng và phường Lê Bình, mỗi căn trị giá từ 49 triệu đồng đến 69 triệu đồng. Phối hợp với chùa Long An, phường Lê Bình và đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn tổ chức khám bệnh miễn phí và tặng quà cho 900 hộ nghèo ở phường Lê Bình, Thường Thạnh và 115 cụ già ở phường Hưng Thạnh. Ngoài ra, Hội còn vận động gạo, mì gói cấp phát cho 270 hộ nghèo, hộ người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật tại phường Ba Láng và Lê Bình. Tổng trị giá hoạt động "Tháng nhân đạo" là 414,5 triệu đồng.

Cùng cán bộ Hội CTĐ phường Thường Thạnh, chúng tôi ghé thăm gia đình bà Nguyễn Thị Bé Ba, ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Mắc bệnh tiểu đường 13 năm không có tiền chữa trị, bà Ba phải cố chịu biến chứng vết thương bị hoại tử, cắt đi bàn chân phải. Sức khỏe của bà rất yếu. Hằng ngày, ông Nguyễn Văn Năm- chồng bà- chạy xe ôm để kiếm tiền lo thang thuốc cho bà và trang trải cuộc sống gia đình. Ông Năm bộc bạch: “Gia đình quá khó khăn, trong thời gian vợ tôi bệnh, nhờ Hội CTĐ phường và bà con chòm xóm cùng các phật tử của chùa Long An giúp đỡ. Trong "Tháng nhân đạo" vừa qua, đoàn cán bộ Hội CTĐ thành phố, quận Cái Răng và phường đã đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình...”.

Trong “Tháng nhân đạo”, Hội CTĐ toàn thành phố vận động tiền và quà trị giá 4 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều hoạt động được tổ chức: hiến máu tình nguyện, tặng nhà CTĐ, trao địa chỉ nhân đạo, khám chữa bệnh và tặng quà cho các hộ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động nguồn lực gây quỹ sổ vàng nhân đạo... Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ, cho biết: “Đây là năm đầu thực hiện “Tháng nhân đạo”, công tác tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở Hội chưa chủ động tham mưu kịp thời cho lãnh đạo để tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về “Tháng nhân đạo”... nên công tác vận động còn gặp nhiều khó khăn. Để “Tháng nhân đạo” đi vào chiều sâu, hội sẽ sớm có kế hoạch từ quí I-2019, đẩy mạnh tuyên truyền trong hệ thống Hội; quản lý sử dụng nguồn viện trợ công khai, minh bạch rõ ràng, đúng pháp luật; khảo sát, lựa chọn đúng đối tượng để hỗ trợ; nâng cao vai trò tham mưu của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác này”. 

X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết