08/01/2011 - 08:50

CỤC HẢI QUAN TP CẦN THƠ

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan

(CT)- Ngày 7-1-2011, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Phó Bí thư Thường trực TP Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi và Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã đến dự hội nghị.

Trong năm 2010, dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ và công nhân viên Cục Hải quan TP Cần Thơ với tinh thần trách nhiệm cao đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và đưa các hoạt động của hải quan ngày càng đi lên theo hướng hiện đại, giúp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm phiền hà cho doanh nghiệp. Cục Hải quan thành phố không chỉ quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu mà còn đẩy mạnh việc hiện đại hóa hải quan thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan và triển khai thủ tục hải quan điện tử. Kim ngạch xuất khẩu thông qua thủ tục hải quan điện tử đạt hơn 123 triệu USD. Việc thông quan đối với nhiều loại hàng hóa xuất nhập khẩu đã rút ngắn chỉ còn trung bình từ 3-20 phút. Trong năm qua Cục Hải quan TP Cần Thơ cũng đã đạt được nhiều tiến bộ trong công tác điều tra chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, quản lý thuế và thu ngân sách nhà nước và xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh. Năm 2011, Cục Hải quan TP Cần Thơ đề ra định hướng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách 1.000 tỉ đồng. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn bộ máy, tăng cường công tác đào tạo và xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong năm qua và tin tưởng rằng Cục Hải quan TP Cần Thơ tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2011. Đặc biệt, cần chú ý phát huy hơn nữa các kết quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, xây dựng bộ máy và lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh, có đạo đức tốt, giỏi nghiệp vụ, biết ngoại ngữ, thành thạo tin học...

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết