28/10/2013 - 22:36

Cần Thơ

Đẩy mạnh bao tiêu lúa hàng hóa cho nông dân

Theo báo cáo của Sở Công Thương TP Cần Thơ, 10 tháng năm 2013, xuất khẩu gạo của thành phố ước đạt 804,9 ngàn tấn, đạt 93,5% kế hoạch năm và tăng 4,7% so với cùng kỳ 2012; giá trị xuất khẩu gần 385,2 triệu USD, đạt 98% kế hoạch và giảm 2,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm giá trị do nguồn cung từ các nước tham gia xuất khẩu dồi dào, giá xuất khẩu giảm so với năm trước.

Tìm giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo, chủ động bao tiêu lúa hàng hóa cho nông dân vụ đông xuân 2013-2014, Sở Công Thương Cần Thơ vừa có buổi làm việc với 25 doanh nghiệp xuất khẩu gạo trực tiếp cùng lãnh đạo phòng Kinh tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn các quận, huyện ngoại thành. Tại đây, các doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu gạo trên địa bàn Cần Thơ đều đăng ký đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, không chỉ riêng cho vùng ngoại thành Cần Thơ mà còn vươn đến phát triển vùng nguyên liệu tại các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng... Các doanh nghiệp sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cung ứng giống, vật tư phân bón và ký kết bao tiêu sản phẩm cho người nông dân sau thu hoạch. Tuy nhiên, vấn đề băn khoăn hiện nay là tính pháp lý của hợp đồng mua lúa với nông dân. Ông Nguyễn Xuân Đức, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Lai, cho biết: Hoạt động xuất gạo trong nước đều có dự báo, nhưng giá lại phụ thuộc vào thế giới. Thông thường khi giá xuất khẩu xuống, doanh nghiệp không thể mua lúa gạo nguyên liệu giá cao. Ngược lại, khi giá lúa hàng hóa ở thị trường cao – nông dân lại không muốn bán cho doanh nghiệp. Vì vậy, dù có hợp đồng bao tiêu nhưng thiếu biện pháp chế tài cũng chưa thể giải quyết được mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân.

Theo ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, để hoạt động xuất khẩu gạo nề nếp, thúc đẩy mô hình cánh đồng mẫu lớn, tạo sự liên kết bền chặt giúp gia tăng chuỗi giá trị sản xuất mang lại lợi ích cho cả nông dân và doanh nghiệp sẽ phải làm từng bước và củng cố từng khâu. Nhưng cơ quan nhà nước và cấp chính quyền cơ sở cùng ngồi lại với các doanh nghiệp và nông dân bàn về cách thức cung ứng vật tư, chi phí các khâu sản xuất, định ra được giá thành để thỏa thuận giá thu mua. Đây sẽ là tiền đề tháo gỡ khó khăn cho bài toán đầu ra và hài hòa lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp trước khi bước vào vụ đông xuân 2013-2014…

TRƯỜNG CA

 

Chia sẻ bài viết