20/08/2016 - 08:30

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ

Đầu tư nguồn lực phục vụ năm học mới

Đi đôi với công tác tuyển sinh 2016, Trường Cao đẳng Cần Thơ còn tập trung đầu tư nguồn lực phục vụ năm học mới. Trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy và học. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đến Trường Cao đẳng Cần Thơ những ngày này, dễ dàng cảm nhận không khí rộn ràng trước thềm năm học mới. Lực lượng công nhân đang khẩn trương xây dựng khối nhà ở sinh viên để kịp khánh thành, đưa vào sử dụng năm học mới 2016-2017. Theo bạn Quang Đạo, sinh viên (SV) ngành Giáo dục thể chất của trường, Đạo rất vui khi ký túc xá sắp đưa vào sử dụng. "Căn nhà mới" này sẽ giúp Đạo và các bạn có điều kiện học tập, sinh hoạt thoải mái, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự. Bạn Trần Quang Phú, thí sinh vừa trúng tuyển vào trường, cho biết: "Em đến làm thủ tục nhập học, có dịp dạo quanh khuôn viên trường và được anh chị giới thiệu các khoa, phòng, khu nhà ở sinh viên. Em rất mừng và sẽ đăng ký vào ở ký túc xá mới này".

Trường Cao đẳng Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Khối nhà ở sinh viên để kịp đưa vào sử dụng, phục vụ năm học mới 2016-2017.

Công trình khối nhà ở SV có quy mô 5 tầng, với diện tích xây dựng trên 4.740m2 (bao gồm 2 khối nhà 1 trệt, 4 lầu), với tổng mức đầu tư trên 29,2 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Khối nhà ở này có thể đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 800 học sinh, sinh viên (HSSV). Cùng với khu ký túc xá hiện có của trường, công trình khối nhà ở SV mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, có thể đáp ứng nhu cầu chỗ ở khoảng 2.000 HSSV của trường. Tiến sĩ Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, cho biết: "Hiện nay, trường đang đào tạo gần 10.000 HSSV; trong đó có trên 6.000 HSSV hệ chính quy. Phần lớn các em có hoàn cảnh khó khăn đến từ các tỉnh lân cận, phải thuê nhà trọ để đi học. Việc xây dựng khối nhà ở SV sẽ góp phần giải quyết phần nào khó khăn về chỗ ở, giúp HSSV an tâm phấn đấu học tốt. Trường đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình nhà ở để kịp đưa vào phục vụ HSSV đầu năm học mới 2016-2017".

Qua 40 năm phát triển, Trường Cao đẳng Cần Thơ có đủ nguồn lực phục vụ dạy và học, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng đào tạo. Trường có 80 phòng học, hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm thực hành; nhà tập đa năng, sân chơi, khu ký túc xá SV… phục vụ hơn 10.000 HSSV và học viên các hệ. Trường hiện đào tạo 24 ngành cao đẳng và 11 ngành trung cấp chuyên nghiệp. Trường có Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đào tạo cấp chứng chỉ A, B quốc gia và hai Trường Mầm non và Tiểu học Thực hành trực thuộc là điều kiện tốt để HSSV tham gia kiến tập sư phạm và thực tập tốt nghiệp. Bên cạnh đầu tư khối nhà ở SV, lãnh đạo trường còn tập trung đầu tư các hạng mục công trình khác để phục vụ năm học mới. Chẳng hạn như đầu tư Nhà học A3 (kinh phí đầu tư trên 4 tỉ đồng); giảng đường; sửa chữa nâng nền phòng học... Mới đây, UBND TP Cần Thơ có chủ trương sửa chữa nhà xe cho HSSV (kinh phí gần 600 triệu đồng),… Năm học mới này, trường sẽ đón 2.900 tân SV theo học 24 ngành cao đẳng chính quy các lĩnh vực như: Sư phạm, kinh tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin…

Đội ngũ cán bộ, giảng viên là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nên trường chú trọng nâng tầm đội ngũ nhà giáo. Trường tạo điều kiện để thầy cô tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn, nâng cao trình độ chuyên môn. Hằng năm, trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện về thời gian, giờ dạy chuẩn, chi phí đi lại và bình chọn xét thi đua đối với cán bộ, giảng viên đi học… Nhờ cách làm này, trong hơn 300 cán bộ, công chức viên chức của trường, có 8 tiến sĩ, 132 thạc sĩ; 8 người đang học nghiên cứu sinh và 38 cán bộ đang học cao học. Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Cần Thơ, phương châm của trường là đào tạo những con người "vừa hồng, vừa chuyên", uy tín - chất lượng giáo dục là tiêu chí hàng đầu. Trường phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá nội dung và từng bước xây dựng chương trình đào tạo sát thực tế. Chương trình đào tạo được đánh giá thông qua nhiều kênh như: HSSV, cựu HSSV, người sử dụng lao động…

Tiến sĩ Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, nhấn mạnh: Trường đang xây dựng Đề án Đổi mới chương trình giáo dục THPT, đây là nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên cho các trường phổ thông. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học uy tín, các doanh nghiệp; tăng cường thực hành, thực tập cho HSSV để có thể nhanh chóng thích ứng với thị trường lao động cũng như thực hiện hiệu quả chủ đề năm học mới là đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết