07/04/2008 - 09:18

Đầu tư 78 tỉ đồng và 4,5 triệu USD phát triển hệ thống điện và mạng viễn thông về vùng nông thôn ngoại thành

* Chuẩn bị xây dựng vườn hoa kiểng nhiệt đới lớn nhất ĐBSCL tại Cần Thơ

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND phê duyệt đề án đầu tư 58 tỉ đồng đưa điện về vùng nông thôn thuộc các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Phong Điền, tạo điều kiện cho trên 35.000 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ cải tạo 155 km điện hạ thế, lắp mới 165 trạm biến thế và gắn mới 65.724 điện kế cho dân. Đồng thời, thành phố thành lập 16 hợp tác xã, phụ trách bán điện đúng giá Nhà nước qui định cho 35.752 hộ dân qua 339 điện kế tổng, với mức sử dụng trên 3,5 triệu KWh/tháng. Thành phố chấn chỉnh các tổ chức quản lý điện hoạt động đúng luật, chấm dứt tình trạng hàng ngàn hộ dân không được gắn điện kế, phải mua điện giá cao theo kiểu “câu đuôi’’.

Ngoài việc đầu tư đưa điện về nông thôn, thành phố Cần Thơ vừa đầu tư 20 tỉ đồng và 4,5 triệu USD thực hiện 10 công trình hiện đại hóa hệ thống thiết bị, phương pháp quản lý và đưa mạng viễn thông về các xã ngoại thành, đáp ứng nhu cầu liên lạc ngày càng tăng tại đây. Thành phố lắp đặt 3 trạm Repeater tại các xã Trung An, Long Phú, thị trấn Cây Dương; tuyến cáp quang Bình Thủy - Giai Xuân - Long Tuyền; lắp đặt thiết bị Alcatel tại xã Đông Thạnh, Thạnh Quới, nâng số trạm phủ sóng toàn thành phố lên 247 trạm. Nhờ đó, số máy điện thoại thuê bao tại vùng ngoại thành tăng lên hơn 5.000 máy so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số thuê bao hiện có lên gần 144.814 máy; số máy điện thoại di động cũng tăng hơn cùng kỳ 38.000 máy và hiện có hơn 17.000 khách hàng thuê bao internet, tăng 1.500 thuê bao so với cùng kỳ.

* Văn phòng UBND TP Cần Thơ cho biết: Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), Tổng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) và Công ty Siam Orchids Thailand Co đang xúc tiến thủ tục đầu tư xây dựng tại Cần Thơ một vườn hoa kiểng nhiệt đới (Bô-ta-níc) lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Vườn hoa này rộng 200 ha, có 50 hạng mục, lớn nhất là khu ươm giống, khu sản xuất hoa kiểng, khu trưng bày hoa kiểng phục vụ khách tham quan. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2011, tổng vốn đầu tư 150 tỉ đồng. Đây là nơi sưu tầm, tập hợp, lai tạo giống, sản xuất, kinh doanh các loại hoa kiểng trên thế giới thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết