Hiện nay, Việt Nam có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho cả nam lẫn nữ. Những danh hiệu nghe rất kêu như "Hoa hậu", "Nam vương", "Hoa vương", "Hoa khôi"
được trao nhiều đến nỗi khán giả không nhớ hết. Thế nhưng, những danh hiệu ấy có ý nghĩa gì ngoài những chuyện lùm xùm, tai tiếng?

Mỗi năm, nước ta đều có hàng chục cuộc thi về sắc đẹp. Trong ảnh: đêm chung kết Hoa khôi ĐBSCL 2015. Ảnh: DUY KHÔI
Mới đây, khi cuộc thi "Hoa hậu Biển" vừa kết thúc, dư luận xôn xao chuyện người đạt giải cao nhất có sắc đẹp "thiếu chuẩn" cùng với nghi án mua giải, "đi cửa sau"
Dư luận có lý khi nhìn vào tương quan tốp 15 người đẹp của cuộc thi này, cô gái quán quân có nhan sắc ít nổi bật và nhất là phần thi ứng xứ "khó đỡ". Khi được hỏi cảm nhận trong những ngày đặt chân đến Vịnh Hạ Long, cô hầu như ấp úng không có được một câu trả lời trọn vẹn, rành mạch. Từ ngữ mà cô dùng đậm chất hô khẩu hiệu. Không riêng gì "Hoa hậu Biển", hầu như cuộc thi nhan sắc nào sau khi kết thúc đều ồn ào chuyện giải thưởng, ngôi vị quán quân bị "trao nhầm"
Thậm chí, có nhiều người đẹp còn vướng chuyện gian dối vì phẩu thuật thẩm mỹ, tình trạng hôn nhân.
Mỗi năm nước ta có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp. Từ những danh hiệu khá danh giá như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ, đến những danh hiệu vừa nghe đã thấy khó tưởng tượng như: Hoa hậu Biển, Hoa hậu Trà, Hoa hậu Cà phê
Dù có mang tên gọi nào, hình thức thi cũng hoàn toàn giống nhau, cũng là áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội, ứng xử. Sau đăng quang, cái mà các người đẹp nhận được là một ít tiền thưởng, chế độ sử dụng sản phẩm của nhà tài trợ trong năm. Những biệt đãi về vật chất đó liệu có đảm bảo sự đóng góp của hoa hậu cho xã hội, hay chỉ là chiêu trò quảng cáo, PR của các nhà tổ chức?
Sắc đẹp là sở hữu cá nhân và ai cũng có quyền tự do của riêng mình, nhưng khi các hoa khôi hoa hậu đã được trao vương miện là biểu tượng cho sắc đẹp của phụ nữ, nhất là những danh hiệu mang tầm vóc quốc gia; thì hiển nhiên họ phải có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Nhưng nhìn lại những Hoa hậu Việt Nam- những người được xem là "đẹp nhất Việt Nam"- vừa qua như: Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên
họ chẳng làm được gì cho xã hội ngoài chuyện đối phó với các vụ tai tiếng tất nhiên sẽ tìm đến, khi họ tìm kiếm danh vọng trong giới giải trí trong lúc bản thân chẳng có tài năng gì đặc biệt. Dĩ nhiên, trong điều lệ cuộc thi cũng có một số quy định như tham gia quảng bá hình ảnh của đất nước, tham gia vào các chương trình mang tính chất xã hội, giữ gìn hình ảnh và lối sống cá nhân để không làm ảnh hưởng đến danh hiệu
Nhưng nếu họ không thực hiện "trọng trách" ấy cũng chẳng bao giờ bị tước danh hiệu vì "không hoàn thành nhiệm vụ".
Lùm xùm ở các cuộc thi nhan sắc khiến làng giải trí Việt vốn rối ren càng thêm nhiều chuyện thị phi không đáng có. Hậu quả của việc "lạm phát" danh hiệu người đẹp đã rõ. Nhưng nhiều tổ chức, đơn vị vẫn sốt sắng tổ chức thi vì lợi ích riêng. Nên chăng, các nhà quản lý cần siết chặt các cuộc thi nhan sắc?
ĐĂNG HUỲNH