14/12/2013 - 19:51

Đánh đòn khiến trẻ hung hăng và cư xử tệ hại

* Hành động đánh, mắng khiến trẻ vị thành niên dễ bị trầm cảm

 

Đó là kết luận của các nhà khoa học Mỹ sau khi quan sát và ghi chép thông tin về trẻ nhỏ của hơn 3.200 gia đình ở thời điểm các bé được 1, 3 và 5 tuổi.

Sau khi yêu cầu các bà mẹ trả lời về mức độ thường xuyên phạt đòn con cái, hành vi hung hăng của trẻ cũng như sự yêu thương mà họ dành cho chúng, các chuyên gia nhận thấy hình phạt này ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ, bất kể quan hệ giữa cha mẹ-con cái tốt đến mức nào. "Nhiều người tin rằng hành vi đét đít xảy ra trong những gia đình có mối quan hệ cha mẹ và con cái tốt sẽ không có hại cho trẻ. Nhưng chúng tôi đã kiểm chứng và phát hiện hành động này báo hiệu những hành vi không tốt của trẻ về sau" – Phó giáo sư Shawna Lee, thành viên nhóm nghiên cứu tại Đại học Michigan, giải thích.

Một nghiên cứu khác của Đại học Bang Bowling Green chỉ ra rằng việc phụ huynh dọa nạt hoặc đánh đập con cái tuổi vị thành niên dễ khiến các em phát triển chứng trầm cảm và cư xử vô kỷ luật. Trong nghiên cứu này, 239 thiếu niên (tuổi từ 11-18) được hỏi có bị đánh mắng hoặc chịu bất kỳ hình thức bạo hành thể chất hoặc tinh thần nào hay không, còn phụ huynh thì được hỏi về cách hành xử với con cái. Theo đó, những em hay bị cha hoặc mẹ bạo hành (bằng lời nói và hành động) có nguy cơ cao bị bệnh trầm cảm và hành xử ngổ ngáo, cao nhất là ở những em bị cả cha lẫn mẹ bạo hành. Nghiên cứu cũng phát hiện, việc bị mẹ la mắng không làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tâm thần, nhưng bị cha la mắng lại ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên, cho dù lời dọa nạt không đi kèm với hành vi đánh đập.

AN ĐÔNG (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết