06/07/2009 - 09:53

Đánh bom đẫm máu ở miền Nam Philippines

(TTXVN)- Sáng 5-7, tại miền Nam Philippines đã xảy ra một vụ đánh bom đẫm máu ở bên ngoài một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở thành phố Cotabato làm ít nhất 5 người chết và khoảng 45 người bị thương.

Theo thông tin điều tra ban đầu, quả bom phát nổ đúng lúc những người đi lễ vừa ra khỏi nhà thờ sau khi kết thúc buổi cầu nguyện buổi sáng. Trong số những người bị thương có rất đông phụ nữ và trẻ em. Cotabato là thành phố có đông người Hồi giáo sinh sống, ở gần tỉnh Maguindanao - nơi được coi là sào huyệt của tổ chức Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF).

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhưng theo người phát ngôn cảnh sát khu vực, Trung tá Jonathan Ponce, nhiều khả năng MILF đứng sau vụ tấn công này. Theo ông Ponce, trong vài tuần trở lại đây, MILF cũng đã tiến hành một số vụ tấn công tương tự, trong đó vụ mới nhất xảy ra ngay tối 4-7 ở thị trấn Datu Piang làm 3 người bị thương.

Chia sẻ bài viết