 |
FreedomWorks dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách y tế của
Tổng thống Obama. Ảnh: Freedomworks.org |
Lần đầu tiên kể từ khi ông Barack Obama lên làm tổng thống, hàng ngàn người Mỹ kéo xuống đường phản đối một số chính sách do ông đề xuất, trong đó có kế hoạch cải cách hệ thống y tế mà ông Obama cho là đã lỗi thời của Mỹ. Theo ghi nhận của nhiều tờ báo Mỹ và phương Tây, đa số những người biểu tình là những người ủng hộ đảng Cộng hòa, trong đó có chủ một số công ty bảo hiểm y tế và các nghị sĩ, do các tổ chức bảo thủ ở Mỹ phát động. Đáng kể nhất trong nhóm này là tổ chức FreedomWorks do cựu chủ tịch hạ viện Mỹ, thành viên đảng Cộng hòa, ông Richard Armey sáng lập. Đây là tổ chức đã công khai ủng hộ mạnh mẽ hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Joe Wilson, người đã được “thưởng” hơn 1 triệu USD trong quỹ vận động chính trị của mình chỉ sau 4 ngày lên tiếng chỉ trích Tổng thống Obama là “kẻ lừa dối” trước quốc hội Mỹ.
Theo các nhà phân tích, cuộc biểu tình trên là một phần trong chiến dịch vận động hành lang chống lại kế hoạch cải cách y tế đầy tâm huyết của chính quyền Obama. Tờ Le Figaro của Pháp cho biết, từ hơn 4 tháng qua, các nhóm vận động hành lang và những tập đoàn dược phẩm, bảo hiểm y tế được hưởng “lợi ích đặc biệt” không ngừng tiếp cận các ông nghị đầy quyền lực của nhiều ủy ban có liên quan đến kế hoạch cải cách y tế. Để tiếp cận các nhân vật chủ chốt đó, họ nhờ tới “dịch vụ” của khoảng 350 cựu thành viên chính phủ và quốc hội có mối quan hệ bạn bè thân thiết hoặc làm ăn bên ngoài với các nhà lập pháp đương nhiệm.
Nước Mỹ hiện nay có khoảng 42.000 nhà vận động hành lang đăng ký chính thức thuộc nhiều lĩnh vực, và kế hoạch cải cách y tế lần này thu hút gần như tất cả tham gia bởi đây là lĩnh vực chiếm 8% GDP của nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến mọi công dân nước Mỹ. Tất nhiên, chiến dịch vận động hành lang cũng bao gồm những tổ chức và hiệp hội ủng hộ các kế hoạch do ông Obama đề xuất. Chẳng hạn, tổ chức vận động hành lang AARP bảo vệ lợi ích của người hưu trí, các tổ chức công đoàn ủng hộ sự quản lý toàn diện của nhà nước và các hiệp hội bác sĩ Mỹ vì bệnh nhân nghèo.
Báo chí Mỹ cho biết chiến dịch vận động hành lang về kế hoạch cải cách y tế của Tổng thống Obama hiện nay mỗi ngày tiêu tốn gần 1,4 triệu USD. Tháng 8 vừa qua, chỉ tính riêng các chương trình phát sóng vận động trên truyền hình đã “ngốn” gần 28 triệu USD và dự báo sẽ còn lớn hơn nữa trong tháng 9 này. Nếu nó kéo dài hết tháng 12 thì tổng chi phí cho các chiến dịch này sẽ có thể lên đến 200 triệu USD, tức tương đương với số tiền mà người Mỹ đã từng bỏ ra vận động chống thuốc lá trong nhiều năm trước.
Một luật sư người Venezuela hoạt động tại Mỹ nhận xét rằng nét nổi bật của hệ thống chính trị và vận động hành lang ở Mỹ là cho phép tranh cãi bất cứ vấn đề gì trước quốc hội Mỹ, nhưng bên thường được “lắng nghe” nhất là những người có tiền nhiều hơn. Rõ ràng kế hoạch cải cách y tế của Tổng thống Obama đang khó khăn chống chọi với các thế lực phản đối, đặc biệt với ngành công nghiệp bảo hiểm y tế. Thực tế, riêng tập đoàn nghiên cứu và sản xuất dược phẩm của Mỹ (PhRMA) đã chi ra 7 triệu USD trong 4 tháng qua để vận động hành lang và thuê các nhân vật bảo thủ vào cuộc.
PHÚC GIA AN
(Theo Le Figaro, The Guardian, AFP)