12/01/2020 - 18:33

Dân số Hàn Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục

Theo số liệu công bố ngày 12-1, số người trên 65 tuổi tại Hàn Quốc đã tăng lên mức kỷ lục vào năm ngoái, lần đầu tiên vượt mốc 8 triệu người, trong khi tỷ lệ tăng dân số lại ở mức chậm nhất từ trước đến nay.

Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết tính đến cuối tháng 12-2019, dân số Hàn Quốc là 51,85 triệu người, chỉ tăng 0,05% so với năm 2018, mức tăng thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu xuất bản các số liệu liên quan vào năm 2018. Mức tăng này cũng phản ánh sự giảm mạnh so với năm 2018, khi mức tăng dân số lần đầu tiên ở dưới ngưỡng 0,1%. Điều đáng qua ngại ở đây là sự già hóa dân số, khi số người 65 tuổi trở lên tiếp tục tăng nhanh, thêm 376.507 người so với năm 2018 lên hơn 8,02 triệu người vào cuối năm 2019.

Hàn Quốc cũng là một trong những nước có dân số già hóa nhanh nhất với tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm 14,2% trong năm 2018. Đến cuối năm 2019, con số này đã tăng lên 15,5%, vượt qua dự báo trước đó của Ngân hàng Hàn Quốc là 14,9%. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng tiếp tục là một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, tình trạng bị lo ngại là sẽ dẫn đến dân số giảm trong tương lai gần.

Năm 2019, số người từ 14 tuổi trở xuống đã giảm hơn 161.000 người so với năm 2018, trong khi số người trong độ tuổi lao động (từ 15-64 tuổi) cũng giảm 190.000 người so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số người từ 14 tuổi trở xuống là 6,46 triệu người, tương đương 12,5% dân số, cũng là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 2008.

Trong bối cảnh số người cao tuổi tăng lên và dân số trẻ giảm đi, độ tuổi trung bình của dân số Hàn Quốc đã tăng lên mức kỷ lục là 42,6 tuổi, cao hơn so với 42,1 tuổi của năm 2018 và 37 tuổi của năm 2008.

Đặng Ánh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết