21/01/2009 - 10:15

Đàm phán chia sẻ quyền lực ở Zimbabwe vẫn bế tắc

(TTXVN)- Ngày 19-1, cuộc đàm phán kéo dài 12 giờ tại Thủ đô Harare, vốn được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn thỏa thuận chia sẻ quyền lực ở Zimbabwe, đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Robert Mugabe cáo buộc Phong trào Vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập đã ngăn cản các đề xuất mà Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) bằng cách đưa ra hội nghị đề xuất của riêng mình. Ông khẳng định đàm phán đã đổ vỡ nhưng vẫn có khả năng các bên tiếp tục thương lượng.

Về phần mình, lãnh đạo MDC Morgan Tsvangirai cho rằng “đây là ngày đen tối nhất đối với MDC”. Ông Tsvangirai nhắc lại rằng MDC muốn ký kết thỏa thuận nhưng chỉ khi Tổng thống nhường cho họ các ghế bộ trưởng quan trọng như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin.

SADC có kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 26-1 tới, có thể tại Botswana hoặc Nam Phi, để thảo luận về các đề xuất của MDC và phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Lãnh đạo các phe phái Zimbabwe đã đồng ý tham dự hội nghị.

Chia sẻ bài viết