30/11/2021 - 13:23

Đảm bảo an sinh xã hội góp phần thực hiện bình đẳng giới 

Với chủ đề “Ðảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới (BÐG) và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Tháng hành động vì BÐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 tại TP Cần Thơ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó trọng tâm là tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, góp phần xóa bỏ định kiến, tiến tới thực hiện BÐG thực chất…

Hội LHPN quận Thốt Nốt thành lập Tổ hợp tác “Khô cá các loại” tại phường Thạnh Hòa. Ảnh: CTV

Lễ phát động Tháng hành động vì BÐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông rộng rãi trên phạm vi toàn thành phố. Tại buổi lễ phát động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, nhấn mạnh: “Ðại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. Tác động này đặc biệt nghiêm trọng hơn với nhóm đối tượng yếu thế, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Những áp lực về kinh tế và cuộc sống do ảnh hưởng của COVID-19 có thể dẫn đến các vụ bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ, trẻ em gái và khoảng cách giới trên một số lĩnh vực. Thành phố đã và đang nỗ lực tập trung thực hiện các biện pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Theo đó, phụ nữ và trẻ em luôn là nhóm đối tượng được ưu tiên hỗ trợ, nhất là đối tượng phụ nữ mang thai, phụ nữ bị nhiễm COVID-19, trẻ em được cách ly, điều trị, trẻ em mồ côi do bố mẹ bị tử vong bởi COVID-19,... Ðiều này đã góp phần giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, giảm bớt áp lực, nguy cơ bị bạo lực, xâm hại”.

Ðể triển khai có hiệu quả Tháng hành động, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động. Theo đó, tùy thực tế từng thời điểm, từng nơi sẽ tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung tuyên truyền liên quan đến chủ đề, thông điệp của Tháng hành động năm 2021, cùng các hoạt động hưởng ứng; những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác BÐG, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Ðồng thời, phối hợp xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông; tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt pháp luật về BÐG, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tổ chức hội thi truyền thông BÐG, chủ đề “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”…

Chia sẻ tại buổi lễ phát động, bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Hằng năm, các cấp Hội tổ chức hội thảo “Chung tay vì môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và nhiều hoạt động thiết thực nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội. Ðồng thời để chúng ta thấy rõ, phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em là một việc cấp bách, quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là nhà trường, các địa phương và trong từng gia đình. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến hoạt động hỗ trợ phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế, giảm nghèo; tư vấn giới thiệu việc làm và dạy nghề cho phụ nữ nhằm hạn chế bạo lực gia đình xuất phát từ nguyên nhân kinh tế”.

Hội LHPN quận Thốt Nốt là một trong những “điểm sáng” trong công tác vận động phụ nữ phát triển kinh tế gắn với thực hiện BÐG hiệu quả. Theo bà Ðồng Ngọc Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Thốt Nốt, các cấp Hội LHPN trong quận tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát huy khả năng sáng tạo, tính năng động trong lao động sản xuất, biết tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế gia đình và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua đó, đã giúp 13 phụ nữ vay vốn để mở rộng cơ sở sản xuất, mua sắm trang thiết bị kinh doanh các ngành nghề để khởi nghiệp thành công. Song song đó, Hội còn thành lập được 14 tổ liên kết, tổ hợp tác và 2 hợp tác xã; duy trì hiệu quả các mô hình liên kết trồng mận, rau màu, nấm rơm và trồng hoa, làm bánh dân gian, bánh tráng, buôn bán nhỏ...

Song song đó, các cấp Hội trên địa bàn thành phố duy trì và nhân rộng các mô hình can thiệp của phụ nữ tại cộng đồng về BÐG và phòng, chống bạo lực gia đình, 523 mô hình “Ðịa chỉ tin cậy” tại cộng đồng đều khắp ở 83 xã, phường, thị trấn; 31 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình với chức năng chính là tư vấn, hòa giải và can thiệp kịp thời các vụ bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho nạn nhân bị bạo lực, thăm hỏi, động viên kịp thời những trường hợp bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại; thăm và tặng quà phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em được bình đẳng trong mọi hoàn cảnh, biến động của cuộc sống…

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết