28/04/2010 - 08:21

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành công tốt đẹp

* Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sáng 27-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) nhiệm kỳ 2010 - 2015, đã khai mạc trọng thể. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí Đỗ Mười đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư chúc mừng Đại hội. Cùng dự Đại hội có các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Hội LHTN qua các thời kỳ... 995 đại biểu là những cán bộ, hội viên xuất sắc và thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực ở mọi miền Tổ quốc, TN Việt Nam đang học tập, công tác và sinh sống ở nước ngoài đã có mặt tại Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương, khen ngợi những thành tích và tinh thần nỗ lực phấn đấu của Hội LHTN Việt Nam và của toàn thể hội viên, thanh niên trong những năm qua. Nhất trí với những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội, Tổng Bí thư đề nghị Hội LHTN cần tiếp tục đi sâu, đi sát, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, thanh niên, làm cho mọi thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của bản thân và của cả thế hệ thanh niên hiện nay trước Tổ quốc, trước nhân dân. Tổ chức Hội giúp thanh niên xác định động cơ, mục đích lao động đúng đắn, xây dựng lối sống lành mạnh, sống đẹp, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội, sống có lý tưởng, ra sức rèn đức, luyện tài, sáng tạo trong học tập, công tác, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; bằng những việc làm cụ thể, tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư chỉ rõ, phải xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội phấn đấu trở thành mặt trận rộng rãi, có sức lôi cuốn, thu hút mọi thành phần, đối tượng thanh niên tham gia.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VI. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN) 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tặng Đại hội bức trướng: “Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” .

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trong các phong trào đấu tranh và hành động cách mạng, trong kháng chiến cứu quốc cũng như trong quá trình đổi mới, thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với phong trào thanh niên, Hội LHTN đã liên tục trưởng thành, lớn mạnh về tổ chức, khẳng định vị trí quan trọng trong đoàn kết tập hợp, chăm lo cho thanh niên, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các cuộc vận động và phong trào của Hội đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”.

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”, công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010-2015 hướng tới mục tiêu xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, cổ vũ thanh niên xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp; phát huy tài năng và sức trẻ của thanh niên trong hội nhập quốc tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhiệm kỳ V, Hội LHTN Việt Nam đã triển khai 5 cuộc vận động với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, đạt được những kết quả nổi bật. Tổ chức Hội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, hoạt động ngày càng hiệu quả, gần gũi với thanh niên, thực sự là chỗ dựa tin cậy của thanh niên. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường và mở rộng. Uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Đại hội đã tuyên dương 20 cá nhân tiêu biểu đại diện các tầng lớp thanh niên Việt Nam giai đoạn 2005-2010.

* Chiều 27-4, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) đã thành công tốt đẹp. Dự lễ bế mạc có đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 155 người vào Ủy ban T.Ư Hội khóa VI. Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội lần thứ nhất, khóa VI đã hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Phước Lộc làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI và Đoàn Chủ tịch gồm 35 người .

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức cá nhân và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa cho Hội LHTN Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên Việt Nam rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Đại hội khẳng định đoàn kết, tập hợp mọi thanh niên và các tổ chức thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội kêu gọi các tầng lớp thanh niên Việt Nam hãy hun đúc và phát huy truyền thống yêu nước, ra sức rèn đức luyện tài, xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh.

ĐỖ CƯỜNG - QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết