03/03/2022 - 07:03

Đại đội trưởng mẫu mực 

Gần 2 năm qua, Thượng úy Nguyễn Thiện Tú, Đại đội trưởng Đại đội Kho Vũ khí - Đạn, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Năm 2021, Thượng úy Thiện Tú được UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen trong Phong trào "Thi đua Quyết thắng".

Thượng úy Nguyễn Thiện Tú kiểm tra các thiết bị phòng cháy, chữa cháy ở đơn vị.

Thượng úy Nguyễn Thiện Tú kiểm tra các thiết bị phòng cháy, chữa cháy ở đơn vị.

Nhiệm vụ chính trị của đơn vị là quản lý, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đạn dược, kho tàng và đơn vị. Vì vậy, Thượng úy Thiện Tú luôn bận rộn với công tác kiểm tra, ký nhận, bàn giao VKTBKT cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đại đội. Bên cạnh đó, anh tham gia tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; quan tâm nắm bắt tâm tư tình cảm, động viên CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ. “CBCS làm việc trong môi trường nặng nhọc, nguy hiểm nên tôi và Ban Chỉ huy Đại đội rất quan tâm công tác tư tưởng; chăm lo đời sống, tinh thần cho mọi người. Nhờ vậy, đơn vị luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; kho tàng đảm bảo an toàn tuyệt đối” - Thượng úy Thiện Tú cho biết.

Thời gian qua, Thượng úy Thiện Tú đã cùng với cấp ủy, Ban Chỉ huy Đại đội Kho Vũ khí - Đạn đẩy mạnh công tác giáo dục CBCS chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, chỉ lệnh công tác kỹ thuật; tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung trong từng giai đoạn huấn luyện. Đơn vị tổ chức tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT, đạn dược đúng theo kế hoạch. Bên cạnh đó, anh Thiện Tú và CBCS đơn vị đã có nhiều sáng kiến áp dụng vào nhiệm vụ huấn luyện, bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị tại đơn vị. Riêng anh Thiện Tú đã tham gia thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến, như xe thu gom rác, thiết bị sửa hộp tiếp đạn súng AK… Năm qua, đơn vị đã chủ động tự khắc phục sửa chữa những vật chất hư hỏng trong sinh hoạt, công tác.

Thượng úy Thiện Tú và Ban Chỉ huy Đại đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; tổ chức triển khai thực hiện đúng các kế hoạch tuần tra canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng đơn vị. Đặc biệt, năm 2021, Thượng úy Thiện Tú đã tham mưu cho Đảng ủy - Ban Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật tổ chức tặng 100 phần quà, trị giá 25 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực đóng quân. Thượng úy Thiện Tú cho biết: “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu các cách làm mới áp dụng sát vào tình hình thực tế của đơn vị nhằm nâng cao hiệu suất công việc, bảo đảm an toàn, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các sáng kiến, cải tiến phục vụ công tác tại đơn vị”.

Trung tá Hồ Vũ Liệt, Phó Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật nhận xét: “Thượng úy Nguyễn Thiện Tú là cán bộ mẫu mực, sáng tạo; luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ; quan tâm chăm lo đời sống cho CBCS. Đồng chí Tú còn kịp thời làm tham mưu giúp Đảng ủy Phòng Kỹ thuật thực hiện tốt công tác chuyên môn kỹ thuật, quy hoạch sắp xếp các nhà kho, tiến hành tiếp nhận, cấp phát VKTBKT phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao...”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết