14/03/2012 - 21:24

Đa số dân Mỹ phản đối Israel tấn công Iran

* Hạ viện Ai Cập bỏ phiếu đòi trục xuất đại sứ Israel

Người dân Mỹ phản đối cuộc chiến chống Iran. Ảnh: Xinhua

Theo kết quả thăm dò dư luận do Trường Đại học Maryland (Mỹ) và tổ chức Chương trình về những Quan điểm Chính sách Quốc tế (PIPA) công bố hôm 13-3 cho thấy trung bình cứ 4 người Mỹ được hỏi thì có đến 3 người phản đối một cuộc tấn công quân sự của Israel nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng tin Mỹ Bloomberg cho rằng kết quả cuộc thăm dò nói trên đã phản ánh mong muốn của người Mỹ về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran. Cũng theo kết quả cuộc thăm dò, có đến 70% số người Mỹ được hỏi tỏ ý ủng hộ Mỹ và các cường quốc khác theo đuổi các cuộc đàm phán với Tehran nhằm tìm ra hướng giải quyết cho những lo ngại về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Quan điểm trên chiếm đến 58% những người thuộc đảng Cộng hòa, 67% các đối tượng độc lập và 79% những người theo đảng Dân chủ.

Trong khi đó, hãng tin Mỹ AP hôm 13-3 cho biết, Hạ viện Ai Cập với đa số là người Hồi giáo đã nhất trí biểu quyết ủng hộ quyết định trục xuất đại sứ Israel tại Cairo và cho ngừng việc xuất khẩu dầu mỏ sang quốc gia này.

Theo AP, động thái nói trên của Hạ viện Ai Cập chỉ mang tính “tượng trưng”, bởi chỉ có hội đồng quân sự cầm quyền mới có thể đưa ra những quyết định như vậy, nên dường như nó không tác động đến mối quan hệ của Ai Cập với Israel. Tuy nhiên, AP nhận định diễn biến nói trên cho thấy “sự thay đổi chấn động” tại Ai Cập sau cuộc lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak, người nắm quyền lãnh đạo Ai Cập suốt gần 3 thập niên và là đồng minh của Israel, hồi năm ngoái.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Ủy ban Công vụ A-rập của Quốc hội Ai Cập trình bày bản báo cáo, trong đó nêu rõ “Ai Cập sẽ không bao giờ làm bạn, làm đối tác hay liên minh với Israel”. Báo cáo của ủy ban này còn mô tả nhà nước Do Thái này là “kẻ thù số 1” của Ai Cập, đồng thời khẳng định lập trường ủng hộ cuộc phản kháng của nhân dân Palestine chống chính sách xâm lược của Israel. Ngoài ra, báo cáo cũng kêu gọi triệu hồi đại sứ Ai Cập tại Israel về nước và xem xét lại chính sách năng lượng hạt nhân của Ai Cập trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngờ cho rằng Israel có kho vũ khí hạt nhân riêng.

Hiện tại, phía Israel chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về cuộc biểu quyết nói trên của Hạ viện Ai Cập.

Ai Cập là quốc gia A-rập đầu tiên ký hiệp ước hòa bình với Israel vào năm 1979 sau 6 năm lâm vào 4 cuộc chiến giữa hai nước. Thế nhưng, theo AP, hiệp ước này trên thực tế đã tạo ra cái gọi là “hòa bình lạnh” trong quan hệ Ai Cập-Israel, bởi đa phần người Ai Cập vẫn coi Israel là “kẻ thù” của nước họ.

THANH DƯƠNG-THÁI THANH
(Theo Bloomberg, AP)

 

Chia sẻ bài viết