19/09/2019 - 20:52

Đã hạn chế lây lan, xuất hiện mới dịch tả heo châu Phi 

(CT)- Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, hiện nay, bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) trên đàn heo ở TP Cần Thơ đã hạn chế được tình trạng lây lan. Đó là nhờ thành phố tăng cường biện pháp kiểm soát việc vận chuyển, mua bán, giết mổ heo trên địa bàn; tổ chức tiêu độc chống dịch khẩn cấp tại các vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm; hướng dẫn hộ chăn nuôi biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc và phòng, chống bệnh DTHCP; vận động người chăn nuôi vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, khu vực xung quanh chuồng trại… Đặc biệt, người dân tập trung áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc nuôi dưỡng nên hạn chế được tình trạng dịch bệnh lây lan, xuất hiện mới.

Đàn heo nuôi ứng dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, ngăn chặn được bệnh DTHCP xâm nhập ở huyện Vĩnh Thạnh.

Cụ thể, trong ngày 18-9-2019, bệnh DTHCP chỉ phát sinh tại 6 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ của 6 ấp, khu vực thuộc 6 phường, xã của 3 quận, huyện: Ninh Kiều, Thới Lai và Cờ Đỏ. Tổng đàn heo trong ổ dịch là 139 con; ngành thú y đã tiêu hủy 36 con, với khối lượng 2.002kg. So với đầu tháng 9 và tháng 8-2019, số heo mắc bệnh đã giảm nhiều; đồng thời, nhiều xã, phường tại quận Cái Răng, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh… bệnh DTHCP đã qua 30 ngày và không tái phát. Ngành nông nghiệp các địa phương tiếp tục kiểm soát việc vận chuyển, mua bán, giết mổ heo trên địa bàn, hướng dẫn, hỗ trợ hộ chăn nuôi ứng dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, ngăn chặn bệnh dịch xâm nhập trên đàn heo còn lại…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết