02/10/2019 - 21:06

Đa dạng các mô hình kinh tế hiệu quả 

Từ sự vận động của Hội Nông dân (HND) xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, nhiều nông dân nơi đây đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đa dạng hóa các mô hình sản xuất. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao trong phát triển nông nghiệp.

Lãnh đạo HND thành phố đến thăm HTX cây ăn trái Thái Thanh (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ).

Lãnh đạo HND thành phố đến thăm HTX cây ăn trái Thái Thanh (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ).

Ghé thăm một vườn thanh nhãn thuộc Hợp tác xã (HTX) cây ăn trái Thái Thanh, xã Thới Hưng, đúng vào mùa nhãn rộ trái, chúng tôi chứng kiến sự phấn khởi của bà con khi nhãn “trúng mùa, được giá”. Ông Lê Văn Suốt, Giám đốc HTX cây ăn trái Thái Thanh, cho biết: “HTX có 15 thành viên trồng thanh nhãn và nhãn idor trên diện tích 85,5ha. Trong đó, diện tích thanh nhãn chiếm 40%, còn lại là nhãn idor. Theo bà con, nhãn idor có năng suất cao hơn thanh nhãn nhưng lại kém về giá trị. Bình quân 1ha nhãn idor có thể thu hoạch 20 tấn, thanh nhãn chỉ có thể thu hoạch 10 tấn. Tuy nhiên, giá thương lái thu mua thanh nhãn cao gấp đôi nhãn idor, hiện tại là 60.000 đồng/ký”. Theo ông Suốt, các thành viên HTX được HND xã hỗ trợ về vốn vay, khoa học kỹ thuật… Thực hiện quy trình sản xuất sạch theo khuyến khích của các cấp HND, 100% thành viên HTX đều trồng nhãn theo hướng an toàn, chủ yếu sử dụng phân hữu cơ. Nhờ trồng nhãn mà đời sống kinh tế của gia đình xã viên ngày càng trở nên khấm khá, thu nhập bình quân 300 triệu đồng/ha/năm.

Theo ông Lê Quang Năng, Chủ tịch HND xã Thới Hưng, địa bàn xã có khoảng 2.600ha lúa, khoảng 2.800ha vườn xoài, 85ha nhãn; ngoài ra, còn có vườn mãng cầu, mít, rau màu các loại… Thời gian qua, Hội đã tập trung đẩy mạnh phổ biến các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, chính sách đối với nông dân và xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Xác định phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào trọng tâm có ý nghĩa quan trọng, HND xã chú trọng triển khai nhiều hoạt động thiết thực: tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; vận động bà con sản xuất theo hình thức vùng chuyên canh tập trung. Bên cạnh đó, HND xã cũng khuyến khích bà con sản xuất theo quy trình VietGAP, ứng dụng công nghệ cao như phun tưới tự động và hỗ trợ bà con đăng ký xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm...

Đến nay, toàn xã đã hình thành 6 tổ hợp tác và 3 tổ hội nghề nghiệp trồng trọt. Theo nhận xét của nhiều nông dân, chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, lợi nhuận thu được cũng cao hơn gấp nhiều lần. Đối với cây xoài cát, sau khi trồng từ 3 năm tuổi, thu hoạch khoảng 9 tấn/ha/năm; đối với cây xoài Đài Loan, thu hoạch trên 20 tấn/ha, trừ chi phí sẽ thu được từ 250 triệu đồng/ha/năm. Cây mãng cầu từ 2-3 năm tuổi có thể cho thu hoạch 50 tấn/ha/năm, lợi nhuận từ 350 triệu đồng/ha/năm… Thông qua thực hiện các mô hình, bà con nông dân có điều kiện liên kết với nhau, học hỏi kinh nghiệm để cùng nhau vươn lên làm giàu. Từ đó, xuất hiện nhiều hộ điển hình trong phát triển kinh tế, là tấm gương thúc đẩy phong trào thi đua làm giàu ở địa phương như: hộ ông Lâm Văn Tính với 5ha trồng thanh nhãn có thu nhập trên 1,5 tỉ đồng/năm; ông Vũ Văn Hiến với 3ha trồng mãng cầu có tổng thu nhập 900 triệu đồng/năm;…

Để vận động nhân dân đa dạng hóa các mô hình kinh tế, không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, HND xã còn tích cực làm tốt công tác hỗ trợ nông dân cả về giống vật tư, vốn vay lẫn chuyển giao kỹ thuật; khuyến khích nông dân tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể... Thông qua sự vào cuộc của các cấp HND, đã góp phần giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn thay đổi tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, vươn lên làm ăn ngày càng khấm khá, xây dựng đời sống mới ở địa phương.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết