26/11/2012 - 08:16

Làn sóng bất ổn mới tại Ai Cập

Cựu giám đốc IAEA cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự

 Ông ElBaradei kêu gọi Tổng thống Morsi nên dỡ bỏ sắc lệnh mới. Ảnh: Reuters

Nhà ủng hộ dân chủ nổi bật của Ai Cập và là cựu giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei (ảnh) hôm 24-11 đã lên tiếng cảnh báo tình trạng bất ổn đang ngày càng gia tăng tại xứ sở Kim tự tháp có thể dẫn đến các hành động quân sự, nếu Tổng thống Mohamed Morsi không hủy bỏ các quyền hạn gần như tuyệt đối của ông ta. Cảnh báo của ông ElBaradei được đưa ra giữa lúc phe đối lập tìm kiếm sự đoàn kết và lên kế hoạch phát động các cuộc biểu tình mới.

Trong cuộc phỏng vấn với nhiều phóng viên, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình ElBaradei đã gióng lên hồi chuông báo động xung quanh những tác động từ quyết định mới của ông Morsi và cho rằng Tổng thống Ai Cập đang trở thành "một vị vua mới". "Sự phẫn nộ, bất ổn và hỗn loạn lớn sắp xảy ra. Bạo lực đang lan sang nhiều khu vực và quyền lực của chính phủ đang dần xói mòn"- ông ElBaradei cảnh báo. Đề cập đến lực lượng quân đội hùng mạnh, ông ElBaradei nhấn mạnh: "Tôi chắc rằng họ đang lo lắng như những người khác. Bạn không thể loại trừ khả năng quân đội sẽ can thiệp nhằm khôi phục luật pháp và trật tự nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát của họ".

Cũng theo ông ElBaradei, phe đối lập sẽ không mở ra bất cứ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Morsi cho đến khi ông ta dỡ bỏ sắc lệnh, điều mà ông ElBaradei cho là "độc tài, mang lại quyền lực của một vị vua cho Tổng thống Ai Cập". Ông ElBaradei cho rằng sắc lệnh vừa được ban của Tổng thống Morsi đã đe dọa đến sự chuyển tiếp vốn đã khó khăn của đất nước Ai Cập, đồng thời nhấn mạnh cần phải có hành động để ngăn chặn "làn sóng bạo lực".

Hôm 22-11, Tổng thống Morsi đã ban hành sắc lệnh gây tranh cãi với việc xem xét lại các thủ tục tư pháp để "bảo vệ cách mạng và tự miễn nhiễm ông ta trước sự giám sát của bộ máy tư pháp". Sắc lệnh đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội nhất từ thế lực đối lập nhắm vào Tổng thống Morsi và tổ chức Huynh đệ Hồi giáo kể từ khi ông nhậm chức tổng thống Ai Cập hồi tháng 6 năm nay.

Bộ Tư pháp Ai Cập, mục tiêu chính của sắc lệnh của Tổng thống Morsi, đã có phản ứng hôm 24-11. Hội đồng Tư pháp Tối cao, cơ quan tư pháp cao nhất của Ai Cập, đã gọi những sắc lệnh mới của ông Morsi là "đòn tấn công chưa từng có". Các tòa án tại thành phố Alexandria đã tuyên bố đình công cho đến khi sắc lệnh được gỡ bỏ. Câu lạc bộ Thẩm phán Ai Cập đã kêu gọi tất cả khoảng 1.000 thành viên, nhân viên tòa án và các cơ quan công tố trên toàn quốc đình công từ ngày 24-11. Tòa án này cho biết đã nhận được 13 đơn kiện của các cá nhân và tập thể đòi hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Morsi, cho rằng cần đưa bản Hiến pháp ra trưng cầu dân ý dưới giám sát của các cơ quan tư pháp. Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình tập trung bên ngoài tòa án tối cao phản đối sắc lệnh của Tổng thống Morsi và hô vang: "Hãy đi đi"- khẩu hiệu được dùng để chống đối cựu Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak hồi năm ngoái.

Các nhóm đối lập đã kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào ngày 27-11, trong khi tổ chức Huynh đệ Hồi giáo cũng có hành động tương tự nhằm ủng hộ Tổng thống Morsi. Nhật báo "Almasry Alyoum" của Ai Cập cho rằng các cuộc biểu tình này có thể làm trầm trọng thêm những bất đồng chính trị và tình trạng bất ổn hiện nay trong bối cảnh nhiều đảng thế tục và tự do đối lập cũng đã kêu gọi những người ủng hộ tổ chức biểu tình và tuần hành tại quảng trường Tahrir, nhằm buộc Tổng thống Morsi phải loại bỏ bản hiến pháp mới mà họ cho là "vi hiến" và "phớt lờ lợi ích của công chúng".

THANH BÌNH (Theo AP, Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết