08/09/2024 - 11:13

Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng 

Giai đoạn 2019-2024, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Thốt Nốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đồng thời, triển khai thực hiện nhiều mô hình Dân vận khéo hiệu quả.

CCB quận Thốt Nốt tham gia phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường.

Các cấp Hội CCB quận Thốt Nốt tổ chức triển khai nghiêm túc, tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, hội viên CCB quận gương mẫu làm theo Bác với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Đến nay, Hội CCB quận có 135 cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội CCB quận có nhiều mô hình Dân vận khéo hiệu quả, như: “Lò đốt rác tại hộ gia đình” của Hội CCB phường Tân Lộc, “Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm” của Hội CCB phường Thuận Hưng, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường CCB tự quản gắn camera” của Hội CCB phường Thới Thuận... Ông Nguyễn Văn Gò, Chủ tịch Hội CCB phường Thuận Hưng, cho biết: “Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm của Hội CCB phường thành lập năm 2017. Hiện tổ có 4 thành viên là CCB, cựu quân nhân. Mỗi năm các thành viên của tổ hợp tác thu lãi hơn 120 triệu đồng/người, góp phần nâng cao đời sống gia đình các CCB, cựu quân nhân”.

Các cấp Hội CCB quận thường xuyên giáo dục, động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 5 năm qua, Hội CCB quận Thốt Nốt có 119 CCB tham gia cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội; có 7 cán bộ, hội viên trúng cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Cán bộ, hội viên CCB luôn gương mẫu và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước…

Theo ông Lê Hồng Vũ, Chủ tịch Hội CCB quận Thốt Nốt, giai đoạn 2019-2024, Hội CCB quận phối hợp MTTQVN quận và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB và nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền những bức xúc, phản ánh của nhân dân để sớm giải quyết… Đồng thời, tham gia hòa giải thành 589/710 vụ mâu thuẫn trong nhân dân...

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB quận tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiện nay, Hội CCB quận có 45 Câu lạc bộ “6 không”, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các cấp Hội CCB quận phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra canh gác và tuyên truyền giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tham gia các hoạt động Tết Quân Dân, với nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, cán bộ, hội viên CCB đã vận động 82 con, cháu CCB tình nguyện nhập ngũ.

Giai đoạn 2024-2029, Hội CCB quận xác định sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nhân dân; quan tâm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, hội viên... Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương; xây dựng Hội CCB vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội CCB quận phấn đấu hằng năm có 100% cán bộ, hội viên CCB vững vàng về chính trị, tư tưởng; trên 98% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng và Hội CCB các cấp; 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ theo phân cấp; 95% gia đình hội viên đạt chuẩn văn hóa... Hằng năm, mỗi Hội CCB phường thực hiện 1 mô hình “Dân vận khéo” và 1 công trình hoặc phần việc chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết