23/01/2011 - 07:55

Cúm gia cầm bùng phát ở Nhật

Chính quyền tỉnh Miyazaki ở Nhật đã tiêu hủy hơn 10.000 con gà của một trang trại địa phương sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy 2 trong số 36 con gà ở đây bị chết hôm 21-1 là do nhiễm vi-rút cúm A H5N1. Kết quả xét nghiệm ngẫu nhiên 6 con trong đàn gà cũng phát hiện chúng mang vi-rút H5N1. Đến sáng 22-1, thêm 10 con gà trong trang trại Mori Furanjo Omagari Nojo ngã lăn ra chết.

Chuẩn bị tiêu hủy gà trong trang trại ở tỉnh Miyazaki.
Ảnh: Reuters 

Để phòng ngừa nguy cơ vi-rút cúm gia cầm lan rộng, ngoài việc tiêu hủy hết đàn gà trong trang trại, ngành thú y đã lập 20 chốt kiểm dịch và ra qui định hạn chế vận chuyển gà và trứng gà trong bán kính 10 km so với ổ dịch. Là một trong những vùng nuôi gà trọng điểm của Nhật, năm 2007 tỉnh Miyazaki từng điêu đứng vì dịch cúm gia cầm khiến 198.000 con gà bị tiêu hủy.

Trước tình hình dịch cúm gia cầm bùng phát ở Miyazaki, hôm 22-1, Thủ tướng Naoto Kan đã thành lập đội đặc nhiệm chống cúm gia cầm.

Tại Hàn Quốc, tiếp theo dịch lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm, nước này đang đối mặt với dịch bệnh mới ở vật nuôi: bệnh lao gia cầm. Xét nghiệm 3 con gà của một trang trại tại tỉnh Gangneung bị chết hôm 20-1 cho kết quả dương tính với vi trùng lao. Ngoài ra 15 con gà ở trang trại kế bên cũng bị chết do nhiễm lao. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1961, gia cầm ở xứ Hàn bị nhiễm lao. Theo các quan chức thú y nước này, bệnh lao ở gia cầm là một dạng nhiễm trùng lây lan chậm. Đến nay, không có thuốc điều trị hay vắc-xin phòng ngừa căn bệnh này.

l Hiện nay, cách phòng ngừa tốt nhất là giữ sạch vệ sinh chuồng trại và cách ly gia cầm. Những con bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy. Theo tờ Thời báo Hàn Quốc, đến nay nước này chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm bệnh lao gia cầm do ăn phải thịt vật bị nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với con vật bị bệnh. Tuy nhiên, những người có hệ miễn dịch yếu có thể bị nhiễm bệnh.

THIÊN LAM (Theo AFP, Korea Times, Mainichi)

Chia sẻ bài viết