28/09/2012 - 10:24

Công nghệ in 3D và tiềm năng tạo mô sinh học trong tích tắc

 

Công nghệ in 3D đang ngày ngày càng phổ biến khi cho phép người dùng tạo ra nhiều vật thể khác nhau theo khuôn mẫu chỉ trong thời gian ngắn. Hiện tại, kỹ thuật này đang có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực y học khi các chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học California (Mỹ) vừa chứng minh nó có khả năng "in" các mạch máu chỉ trong vài giây.

Cơ chế hoạt động kỹ thuật này cũng tương tự các loại máy in 3D thông thường. Nhưng nguyên liệu thay vì là nhựa hay kim loại thì các nhà khoa học sử dụng chất hydrogel, có khả năng tương thích về mặt sinh học với cơ thể. Theo đó, máy tính kết nối với máy chiếu được lập trình chiếu tia sáng lên phần nguyên liệu dạng lỏng gồm các tế bào và chất polymer sinh học nhạy cảm với ánh sáng. Khi chịu tác động của ánh sáng, chất polymer sẽ đông cứng thành từng lớp mô nhân tạo của mạch máu một cách liên tục.

Nếu được chứng minh là khả thi, kỹ thuật này sẽ mang đến cuộc cách mạng trong lĩnh vực y học, nhờ khả năng tái tạo các bộ phận trong cơ thể. Chẳng hạn, trường hợp bệnh nhân đau tim cần được thay thế van động mạch chủ, các bác sĩ ngay lập tức có thể thay thế phần bị tổn thương từ các tế bào của bệnh nhân mà không cần phải chờ có người hiến tặng.

QUÂN PHẤT (Theo Gizmag)

Chia sẻ bài viết