23/02/2016 - 10:09

Công bố Năm du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc- ĐBSCL

  DU LỊCH ĐBSCL: Thu hút trên 7,7 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu 8.635 tỉ đồng

(CT)- Ngày 22-2, UBND tỉnh Kiên Giang và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ngành hữu quan tổ chức lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc- ĐBSCL với chủ đề "Khám phá đất phương Nam", tại thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Năm du lịch quốc gia 2016- Phú Quốc- ĐBSCL là hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, đặc biệt là Kiên Giang- đơn vị đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2016. Thông qua các hoạt động, các tỉnh, thành đẩy mạnh việc kết nối, liên kết các sản phẩm du lịch giữa các địa phương hình thành hệ thống sản phẩm đặc trưng vùng ĐBSCL, thu hút du khách. Năm du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc- ĐBSCL có khoảng 65 sự kiện, trong đó Kiên Giang sẽ tổ chức 13 sự kiện chính: lễ công bố, khai mạc, bế mạc, hội chợ…

Trong khuôn khổ lễ công bố, Kiên Giang có nhiều hoạt động sôi nổi như: chương trình nghệ thuật chào mừng, bắn pháo hoa, thả hoa đăng, hái lộc…Ngoài ra còn có 9 hoạt động hưởng ứng: giải đua xe đạp, thi cờ tướng, hội chợ ẩm thực, trình diễn thơ, triển lãm ảnh, diễu hành đường phố…

 Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ công bố Năm du lịch quốc gia. Ảnh: KIỀU MAI

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang cũng tổ chức lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các- nhân kỷ niệm 280 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2016), lễ đón nhận bằng công nhận khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trong quốc tế về sinh học và bảo tồn) cho Vườn quốc gia U Minh Thượng, trở thành khu Ramsar thứ 8 của Việt Nam. Vườn quốc gia U Minh Thượng có hệ sinh thái đặc biệt rừng tràm trên đất than bùn, với hơn 40 loài động thực vật quý hiếm đã được ghi nhận trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, nhấn mạnh: "Năm du lịch quốc gia là sự kiện quan trọng để Kiên Giang và các tỉnh ĐBSCL quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, nâng cao nhận thức của chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng hình ảnh, phát triển du lịch. Song song đó, sự kiện cũng góp phần gìn giữ và bảo tồn những nét văn hóa đặc trưng của địa phương."

 Theo Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, năm 2015, ngành du lịch ĐBSCL thu hút trên 7,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15,7% so với năm 2014. Doanh thu du lịch vùng đạt 8.635 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, trong đó đứng đầu là tỉnh Kiên Giang, đạt 2.448 tỉ đồng.

Năm qua, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: khảo sát và bình chọn 12 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, trong đó có 8 điểm mới (gồm: Khu du lịch sinh thái Quốc tế - Cà Mau; Khu Quán Âm Phật Đài - Bạc Liêu; Khách sạn Bạc Liêu; Khu phức hợp Hòa Giang (Trung tâm Hội nghị- Tiệc cưới Hòa Giang & Hòa Bình Rạch Giá Resort); Khu tưởng niệm Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt - Vĩnh Long; Khu tưởng niệm Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - Vĩnh Long; Khu di tích văn hóa - lịch sử và du lịch Núi Sam - An Giang; và Bến Ninh Kiều - Cần Thơ), công nhận lại 4 điểm, nâng tổng số điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL lên 32 điểm. Hiệp hội xây dựng tour du lịch "ĐBSCL- Một điểm đến, 4 địa phương +" trở thành tour du lịch mẫu của Cụm phía Tây ĐBSCL; phối hợp với các địa phương vận động, tập hợp các doanh nghiệp du lịch trong vùng liên kết hợp tác để cùng nhau phát triển. Qua đó, tác động các địa phương tăng cường công tác xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng sản phẩm du lịch, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật… góp phần vào sự phát triển chung của cả khu vực.

Năm 2016, để giữ được mức tăng trưởng, ngành du lịch ĐBSCL tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hợp tác phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm giữa Cần Thơ- An Giang- Kiên Giang- Cà Mau và Bạc Liêu; chương trình liên kết hợp tác Cụm phía Đông ĐBSCL giữa Long An-Tiền Giang- Bến Tre- Vĩnh Long- Trà Vinh; chương trình liên kết hợp tác phát triển vùng ĐBSCL giữa Cần Thơ- An Giang- Kiên Giang do Dự án EU- Tổng cục Du lịch hỗ trợ; triển khai thực hiện đề án phát triển sản phẩm du lịch ĐBSCL…

ÁI LAM - D.K

Chia sẻ bài viết