21/07/2018 - 17:19

Con dấu chứng thực sao y bản chính “3 trong 1” 

(CT)- Đó là mô hình sáng kiến cải tiến góp phần thực hiện cải cách hành chính tại địa phương của anh Nguyễn Tuấn Thanh, Công chức Tư pháp- Hộ tịch phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (ảnh).

Xuất phát từ ý tưởng muốn cải tiến, đơn giản hóa hoạt động, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, anh Thanh đã nhờ người tiện, hàn, khắc dấu… để tích hợp 3 con dấu (gồm: con dấu sao y bản chính, con dấu ngày-tháng-năm, con dấu số) vào con dấu chứng thực sao y bản chính “3 trong 1”. Mỗi sáng, công chức sẽ xoay “con dấu ngày- tháng-năm” đúng với ngày hiện tại; mỗi lần công dân đến sao y, công chức chỉ việc xoay “con dấu số” theo thứ tự nối tiếp. Theo anh Thanh, trước đây, muốn thực hiện 1 bản sao y, mỗi công chức phải đóng ít nhất 3 con dấu tương đương 3 lần đóng. Anh Thanh nêu ví dụ: nếu một người đến chứng thực sao y 10 hộ khẩu, 10 chứng minh nhân dân, trung bình mất 20 phút. Nhưng khi áp dụng con dấu “3 trong 1”, công chức sẽ rút ngắn thời gian thao tác (chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút). Từ đó, giảm sự chờ đợi, phiền hà của tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết