17/10/2025 - 07:12

Cơ hội “vàng” để Cần Thơ “cất cánh” 

Bài 2: Niềm tin từ chính quyền địa phương 2 cấp

Muốn khai thác, tận dụng được cơ hội “vàng” đòi hỏi chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP Cần Thơ phải hoạt động thực sự hiệu quả, phát huy khí thế “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”. Đó cũng chính là “chìa khóa” để thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở TP Cần Thơ hoạt động thông suốt, hiệu quả sau sắp xếp, hợp nhất.

Vận hành thông suốt chính quyền 2 cấp

Ngay những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã đến các xã, phường trên địa bàn để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Sự quyết liệt này góp phần để bộ máy mới hoạt động thực sự “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng, cùng tiến”. 

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Mỹ, không gian làm việc khang trang, quy trình tiếp nhận hồ sơ được niêm yết rõ ràng, đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ tận tình. Ông Trương Văn Ưa ở phường Long Mỹ, chia sẻ sau khi đến làm thủ tục đất đai: “Không gian của Trung tâm thông thoáng, sạch sẽ. Cán bộ hướng dẫn cặn kẽ, thân thiện, giải thích chi tiết từng bước nên tôi hoàn tất hồ sơ nhanh chóng, không phải đợi lâu”. 

Phường Long Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ phường Thuận An, xã Long Trị và xã Long Trị A. Địa bàn mở rộng, dân số đông hơn đồng nghĩa với nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cũng cao hơn. Trước áp lực này, đội ngũ công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường nhanh chóng sắp xếp lại quy trình, tăng cường phối hợp và làm việc khoa học để đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Chị Nguyễn Thị Anh Thư, công chức phụ trách Đất đai - Xây dựng phường Long Mỹ, cho biết: “Mỗi ngày số lượng hồ sơ đều tăng, nhưng chúng tôi luôn giữ thái độ niềm nở, hỗ trợ hết mình, kể cả khi người dân chưa quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khối lượng công việc sắp tới có thể còn nhiều hơn và chúng tôi sẵn sàng tâm thế để đáp ứng tốt nhất”.

Theo ông Lưu Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Mỹ, ngay từ ngày đầu vận hành, lãnh đạo phường luôn bám sát hoạt động, nhắc nhở công chức giữ thái độ tận tình, trách nhiệm với người dân. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận hơn 50 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết đúng hẹn. Đặc biệt, nhiều thủ tục cần giải quyết trong 1 ngày như cấp lại bản sao giấy khai sinh, lý lịch, xác nhận đơn xin việc… đã được rút ngắn còn trong 1 buổi.

Xã Hỏa Lựu được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Tân Tiến, Hỏa Tiến và Hỏa Lựu. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã được bố trí 11 cán bộ, công chức. Ông Trang Ích Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hỏa Lựu, cho biết: Những ngày đầu hoạt động, có thời điểm đường truyền quá tải, chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ của người dân. Tuy nhiên, cán bộ, công chức của Trung tâm luôn nỗ lực hết mình, hồ sơ nào trả kết quả được là trả ngay và chịu khó giải thích để người dân thông cảm về sự chậm trễ do mạng Internet. Ðến nay, hoạt động của Trung tâm cơ bản ổn định, người dân đến đây đều hài lòng với điều kiện cơ sở vật chất, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức.

Khẩn trương, trách nhiệm, thông suốt, hiệu quả là kết quả ấn tượng trong hoạt động của 103 xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ qua hơn 3 tháng vận hành bộ máy mới. Đặc biệt, nhiều địa phương có cách làm thiết thực để phục vụ người dân tốt hơn. Phường Vĩnh Châu gây ấn tượng với mô hình “Dịch vụ công lưu động phục vụ người dân, doanh nghiệp” tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân tại trường học, trụ sở ban nhân dân ấp, khóm. Phường Phú Lợi thực hiện lấy số thứ tự qua tài khoản Zalo, khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, người dân chỉ cần truy cập Zalo OA của UBND phường và thực hiện thao tác lấy số thứ tự, chọn thủ tục hành chính cần giải quyết, hệ thống sẽ tự động cấp số thứ tự…

Tăng trưởng tích cực

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành thông suốt, hiệu quả là nền tảng rất quan trọng để thành phố triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội các tháng qua đạt nhiều tín hiệu khả quan.

Theo số liệu từ ngành chức năng TP Cần Thơ, 9 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,65% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt hơn 4,1 tỉ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước; giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 949,2 triệu USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024; có 3.326 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng vốn đăng ký hơn 17.552  tỉ đồng, tăng 40,63% về số lượng doanh nghiệp và tăng 3,95% về vốn so với cùng kỳ năm  2024.

Tổng thu ngân sách nhà nước theo dự toán được Chính phủ giao đến ngày 30-9-2025 thực hiện được 19.116 tỉ đồng, đạt 77,23% dự toán Trung ương giao và đạt 72,51% dự toán HĐND thành phố giao. Hoạt động du lịch cũng có nhiều khởi sắc. Tổng số lượt khách tham quan, du lịch ước đạt hơn 9,3 triệu lượt, tăng 20,13% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 85% kế hoạch; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 8.024 tỉ đồng,  tăng 33% so với cùng kỳ năm trước và đạt 80% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hoạt động đối ngoại được triển khai tương đối đồng đều trên các lĩnh vực. Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thành phố tập trung quyết liệt đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong các tháng cuối năm đảm bảo yêu cầu kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Chính phủ giao. Trong đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách. Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung quyết liệt các giải pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao và 100% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các mặt hàng chủ lực, có lợi thế cạnh tranh sang các thị trường lớn, tiềm năng. Ngoài ra, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp… để đảm bảo theo kịch bản tăng trưởng của thành phố đã đề ra. 

TRƯỜNG SƠN - CẨM LÌNH


Bài cuối: Tháo gỡ “điểm nghẽn”, đưa Cần Thơ bứt phá

Chia sẻ bài viết