22/09/2025 - 07:16

Học Bác, chăm lo đời sống nhân dân 

Thấm nhuần lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 4 (phường Bình Thủy) luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, làm nhiều việc có ích, được nhân dân tin tưởng, đồng thuận cao. Từ năm 2022 đến nay, khu vực không còn hộ nghèo; cơ sở hạ tầng khu dân cư được nâng cấp khang trang.

Tuyến hẻm nhánh của hẻm 12B, thuộc khu vực 4, vừa được nâng cấp khang trang. Ông Võ Hồng Tăng, người dân khu vực 4 nói: “Nhờ cán bộ khu vực vận động nhà hảo tâm, bà con đóng góp nâng cấp mà hẻm không còn bị ngập như trước đây”.

Theo ông Nguyễn Văn Tiển, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, mặt hẻm nhánh của hẻm 12B tráng bê tông lâu ngày bị bong tróc, mưa lớn hay triều cường dâng cao thường bị ngập. Trước nhu cầu của người dân, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực vận động nhà hảo tâm và nhân dân trong hẻm đóng góp 156 triệu đồng để nâng cấp hẻm.

Tính chung, từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 4 đã vận động khoảng 2 tỉ đồng nâng cấp các tuyến hẻm; phối hợp vận động xã hội hóa khoảng 100 triệu đồng nâng cấp nhà văn hóa khu vực…

Cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực còn phối hợp vận động xã hội hóa lắp 18 camera an ninh ở đầu hẻm, ngã ba, các điểm phức tạp về trật tự, vệ sinh môi trường; vận động hộ dân lắp nhiều camera phục vụ công cộng; vận động người dân đóng góp tiền lắp cột cờ, trang bị bình chữa cháy...

Ông Lý Ánh Quang ở khu vực 4, cho biết: “Được cán bộ khu vực tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, tôi và bà con đồng tình trang bị bình và các thiết bị chữa cháy trong nhà. Tôi nghĩ đây là hoạt động thiết thực, giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Đồng thời, lực lượng tại chỗ có thể xử lý ban đầu khi có sự cố cháy nổ xảy ra, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản”. 

Cán bộ khu vực 4 thăm hỏi đời sống người dân. 

Song song đó, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực chú trọng chăm lo đời sống nhân dân. Hằng năm, cán bộ, đảng viên phối hợp vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu người dân vay hơn 7 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, học tập; vận động quà, học bổng hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh đậu đại học. Từ năm 2022 đến nay, cán bộ khu vực phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng, sửa chữa 6 căn nhà cho người dân…

Từ sự quan tâm, chăm lo đó, hiện nay, khu vực chỉ còn 1 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo. Anh Lý Văn Tú ở khu vực 4, chia sẻ: “Cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, không có tiền sửa lại căn nhà đã xuống cấp. Gia đình tôi rất phấn khởi khi được cán bộ các cấp vận động, hỗ trợ cất căn nhà tường khang trang”.

Ngoài thường xuyên tuyên truyền, vận động, cán bộ khu vực 4 cập nhật, theo dõi chặt chẽ việc người dân tham gia bảo hiểm y tế để nhắc nhở đáo hạn kịp thời cũng như vận động những trường hợp chưa tham gia. Đối với những hộ khó khăn, cán bộ khu vực tạm ứng tiền để người dân mua bảo hiểm y tế.

Chị Ngô Thị B, người dân khu vực 4, kể: “Kinh tế gia đình tôi eo hẹp, chưa thể đáo hạn tham gia bảo hiểm y tế. Cán bộ khu vực quan tâm tạm ứng tiền mua rồi đem thẻ bảo hiểm y tế đến tận nhà. Nhờ đó, quá trình tham gia bảo hiểm y tế của các thành viên gia đình tôi không bị gián đoạn”.

Theo ông Nguyễn Văn Tiển, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, học tập và làm theo lời Bác, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 4 đã làm nhiều việc có ích cho nhân dân và vận động bà con cùng làm theo. Chi ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực; trong đó, chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... 

Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết