13/10/2025 - 11:08

Nỗ lực làm theo gương Bác Hồ 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới nêu cao tinh thần đoàn kết; tích cực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; quan tâm xây dựng nhà ở, tặng quà hoàn cảnh khó khăn… Những hành động thiết thực của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao.

Cán bộ khu vực Bình Hưng (bên phải) thăm hỏi đời sống người dân.

Chi ủy Chi bộ khu vực Bình Hưng luôn quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của khu vực, từng cá nhân. Cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, sau đó tuyên truyền rộng rãi ra nhân dân, tạo sự lan tỏa để cộng đồng cùng học tập và làm theo gương Bác...

Cán bộ, đảng viên quan tâm hỗ trợ người dân nâng cao đời sống. Ông Thái Văn Dễ, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực, thông tin: “Cán bộ, đảng viên ở khu vực là nơi trực tiếp, sâu sát với đời sống nhân dân. Học tập và làm theo lời Bác dạy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng “trọng dân”, “gần dân”, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Thời gian qua, bên cạnh việc vận động người dân tích cực lao động, phát triển sản xuất, chúng tôi phát huy tinh thần đoàn kết, kêu gọi sự sẻ chia của cộng đồng, chung sức hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực phối hợp vận động, trao gần 200 phần nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tặng 500 quyển tập và viết cho học sinh. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phối hợp giới thiệu, tạo điều kiện để người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế, học tập. Bà Lê Thị Thu Hà ở khu vực Bình Hưng, chia sẻ: “Được cán bộ khu vực giới thiệu, tôi vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo bờ, trồng măng cụt và dừa. Khi cây còn nhỏ, tôi trồng xen chuối, ổi... để có thu nhập thường xuyên. Hiện nay, 30 cây măng cụt phát triển xanh tốt, dừa bắt đầu có thu hoạch. Cuộc sống gia đình tôi không còn khó khăn”.

Đời sống từng bước nâng cao, người dân tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Trong năm 2024, cán bộ khu vực vận động người dân đóng góp gần 200 triệu đồng nâng cấp, mở rộng từ 3m ra 4m đoạn đường từ lộ 91 đến nhà ông Tư Cầu. Bà Trần Thị Nhờ ở khu vực Bình Hưng, cho biết: “Nhờ cán bộ khu vực vận động nâng cấp mở rộng đường, người dân đi lại an toàn, nhất là mỗi khi triều cường dâng cao”.

Hằng năm, cán bộ, đảng viên Chi bộ vận động xã hội hóa khoảng 20 triệu đồng giặm vá các đoạn đường xuống cấp; thường xuyên ra quân phát quang, vệ sinh môi trường; vận động nhân dân lắp đặt cột cờ, tạo cảnh quan khu dân cư. Ông Lâm Văn Sính ở khu vực Bình Hưng, nói: “Việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. Vì vậy, khi cán bộ vận động đóng góp chi phí lắp đặt cột cờ và mua cờ, bà con rất đồng tình. Giờ đây, mỗi dịp lễ, Tết nhìn hàng cờ Tổ quốc cùng kích thước, khoảng cách đồng đều, trang trọng, uy nghi, người dân rất phấn khởi”.

Theo ông Thái Văn Dễ, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Bình Hưng, để phát huy được sức mạnh trong nhân dân, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gắn bó mật thiết, cùng sẻ chia những khó khăn với nhân dân. Trong vận động phải thực hiện tốt dân chủ nhằm tạo sự thống nhất của người dân. Phát huy kết quả đạt được, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên thường xuyên quan tâm, hỗ trợ người dân vươn lên trong sống; phối hợp vận động các nguồn lực nâng cấp những tuyến đường xuống cấp, giữ cảnh quan môi trường, tạo diện mạo khu dân cư ngày càng đổi mới.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết