Trong không khí trang trọng, vui tươi, hướng về Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm, dõi theo và bày tỏ niềm tin tưởng, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những quyết sách, chiến lược mang tính đột phá, tạo động lực phát triển toàn diện cho thành phố trong giai đoạn mới.
* Đại úy Đặng Kim Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 23, Tiểu đoàn Tây Đô, Trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ: Tin tưởng vào một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, sáng tạo
Trong không khí phấn khởi và đầy tự hào, tôi và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Cần Thơ đã và đang tích cực ra sức phấn đấu thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Là một đảng viên trẻ, tôi kỳ vọng ĐH sẽ có những định hướng chiến lược, đột phá, phù hợp với bối cảnh phát triển của thành phố mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.
TP Cần Thơ là địa phương giàu truyền thống cách mạng, anh hùng trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là trung tâm của vùng ĐBSCL... Do đó, tôi kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ đề ra nhiều quyết sách, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường hơn nữa các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển. Đặc biệt, tôi mong có những chủ trương, chính sách cụ thể để thu hút, bồi dưỡng nhân tài các lĩnh vực, trong đó có lực lượng vũ trang; tạo điều kiện thuận lợi để người tài phát huy năng lực, sáng tạo, đóng góp cho cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trẻ - những người sẽ tiếp nối và gánh vác sứ mệnh xây dựng thành phố giàu đẹp, phồn vinh hơn trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
* Trung tá Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng Công an phường Ngã Bảy: Cần tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hướng về ĐH, cán bộ, chiến sĩ công an gửi nhiều niềm tin và kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trong bảo vệ an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an thành phố, Đảng ủy, UBND phường, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Công an phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của thành phố. Tuy nhiên, tội phạm, tệ nạn xã hội, vấn đề an ninh phi truyền thống, những tác động từ hội nhập quốc tế, chuyển đổi số đang đặt ra nhiều thách thức mới. Trong bối cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ rất kỳ vọng ĐH lần này sẽ tiếp tục xác định rõ vai trò trung tâm của công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong chiến lược phát triển chung; đồng thời đưa ra những chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an.
Niềm tin của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đặt trọn vào sự sáng suốt, đoàn kết và đổi mới của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống và phòng, chống những biểu hiện suy thoái; tiếp tục lãnh đạo đổi mới cơ chế phối hợp giữa các ngành với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Công an phường cũng mong muốn được đầu tư trang thiết bị hiện đại hơn; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
|
 |
* Thượng tọa Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, Phó hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP Cần Thơ: Giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp sức xây dựng Cần Thơ văn minh, hiện đại
Nhiệm kỳ 2025-2030, tôi mong Đảng bộ TP Cần Thơ có nhiều chính sách mới đầu tư phát triển nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; tạo điều kiện thuận lợi cho bà con học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người dân tộc thiểu số thoát nghèo; quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… Đảng bộ thành phố tiếp tục chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi đề xuất lãnh đạo thành phố xây dựng đề án khung với lộ trình cụ thể về việc sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tương ứng với tỷ lệ dân số của từng dân tộc thiểu số cụ thể. Quy định rõ chỉ tiêu, số lượng cán bộ dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy các cấp, các cơ quan dân cử các cấp tương ứng với tỷ lệ dân số dân tộc thiểu số ở từng đảng bộ, địa phương để có hình thức lựa chọn, cơ cấu, bầu cử thích hợp.
Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận phát huy sức mạnh đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục tạo thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng theo quy định pháp luật của Nhà nước; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó vận động tín đồ thực hiện tốt và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, giàu đẹp.
* Bà Lư Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ: Cần có chính sách đột phá về thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao vào khu vực công
Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đoàn viên, thanh niên vốn có thế mạnh về công nghệ thông tin, nhanh nhạy trong chuyển đổi số, là lực lượng quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57. Để phát huy tối đa nguồn lực của tuổi trẻ, tôi kỳ vọng ĐH sẽ định hướng chiến lược, đột phá về thu hút nguồn lực trẻ chất lượng cao, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào làm việc trong khu vực công; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng số, cơ sở vật chất tạo môi trường thuận lợi nhất để đoàn viên, thanh niên có điều kiện học tập, rèn luyện kỹ năng số.
Trong kỷ nguyên số, tuổi trẻ thành phố không chỉ dừng lại ở phong trào tình nguyện truyền thống, mà còn phải đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trở thành cầu nối công nghệ ở cơ sở. Tuổi trẻ thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Các cấp, các ngành cần có chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, nhất là các dự án ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nguồn vốn ưu đãi, đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên.
* Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPNVN TP Cần Thơ: Cần có giải pháp phát triển toàn diện văn hóa và con người Cần Thơ, nhấn mạnh vai trò của gia đình trong hình thành nhân cách thế hệ trẻ
Hướng về ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phụ nữ thành phố thêm tự hào khi nhìn lại chặng đường đã qua với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Đảng bộ và nhân dân. ĐH là mốc son mở ra thời kỳ phát triển mới, đây cũng là thời điểm phụ nữ đặt ra cho mình yêu cầu cao hơn: nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao tri thức, kỹ năng, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, hiện đại.
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, đại diện phụ nữ thành phố, tôi kỳ vọng ĐH sẽ có những quyết sách lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường... để chị em có thêm cơ hội khẳng định mình và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, Đảng bộ thành phố cần có giải pháp phát triển toàn diện văn hóa và con người Cần Thơ, nhấn mạnh vai trò của gia đình trong hình thành nhân cách thế hệ trẻ. Chú trọng các giải pháp liên quan đến bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng.
Phụ nữ thành phố quyết tâm đồng hành, biến khát vọng thành hành động, biến niềm tin thành sức mạnh để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.
* TS Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ: Kỳ vọng xây dựng diện mạo văn học nghệ thuật đặc sắc đất Tây Đô
Tôi cũng như văn nghệ sĩ thành phố có nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - sự kiện chính trị đánh dấu bước khởi đầu xây dựng Đảng bộ thành phố trong giai đoạn phát triển mới.
Chúng tôi gửi gắm niềm tin vào sự quan tâm của Đảng đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật nói riêng, văn hóa thành phố nói chung, như tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Nghị quyết có nhấn mạnh việc phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người; phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.
Từ đó, kỳ vọng thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với văn học, nghệ thuật; kiện toàn tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ. Đồng thời có chính sách khuyến khích, đầu tư nhằm đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động sáng tác đáp ứng nhu cầu phát triển chung xã hội; đa dạng hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật đến với công chúng trong thời đại số; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ…
Với vị trí, vai trò là trung tâm vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ càng cần có những tác phẩm văn học vừa phản ánh đời sống đương đại vừa khẳng định giá trị đặc thù sông nước, miệt vườn, con người Tây Đô nghĩa tình. Tin rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong nhiệm kỳ tới, lực lượng văn nghệ sĩ thành phố sáng tạo mạnh mẽ, góp phần xây dựng diện mạo văn học nghệ thuật đặc sắc cho đất Tây Đô và cả vùng ĐBSCL.
* Ông Ngô Văn Chơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần May Tây Đô: Doanh nghiệp Cần Thơ kỳ vọng vào những quyết sách đột phá từ Đại hội Đảng bộ thành phố
Là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trên địa bàn TP Cần Thơ, chúng tôi kỳ vọng ĐH sẽ đề ra những quyết sách mạnh mẽ để Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, là động lực của vùng ĐBSCL. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chúng tôi mong rằng thành phố sẽ ưu tiên hàng đầu cho phát triển hạ tầng giao thông và logistics một cách đồng bộ. Việc đầu tư hạ tầng kết nối thuận lợi cả đường bộ, đường thủy, hàng không và đặc biệt là đường sắt tốc độ cao sẽ tạo ra một mạng lưới hoàn chỉnh. Đây là điều kiện tiên quyết để hàng hóa, nhất là nông sản và hàng xuất khẩu của toàn vùng được lưu thông hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.
Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn thành phố sẽ quyết liệt quan tâm tháo gỡ các “điểm nghẽn” đã tồn tại nhiều năm. Cụ thể là tình trạng các công trình, dự án chậm tiến độ, đặc biệt là công trình giao thông và các dự án “treo” ở các khu dân cư. Đồng thời, tiếp tục có những chính sách cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới tư duy kinh tế để giải phóng các nguồn lực, khơi thông mọi tiềm năng và tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của thành phố trong giai đoạn tới. Song song đó, doanh nghiệp rất cần thành phố có những chính sách đột phá trong công tác đào tạo, phát triển, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, cũng như đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp chế biến, dệt may, dịch vụ logistics và thương mại.
Chúng tôi tin rằng, với những quyết sách đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và sự đồng hành của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp sẽ nỗ lực hết mình, chung sức cùng thành phố thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
* Bà Lữ Thị Nhật Hằng, Giám đốc Hợp tác xã Ngũ Thường Mekong, ấp Tân Long, xã Tân Bình: Kỳ vọng có cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ các mô hình kinh tế, nhất là kinh tế tập thể
Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, tôi và nhiều nông dân trên địa bàn thành phố kỳ vọng, Thành ủy, UBND, các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp sẽ đồng hành nhiều hơn với nông dân, có cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ các mô hình kinh tế, nhất là kinh tế tập thể phát triển, như: hỗ trợ máy móc, chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ năng. Nông dân rất quan tâm các chương trình kết nối, chia sẻ kinh nghiệm để mô hình nhỏ có cơ hội tiếp cận nhanh hơn với tiến bộ kỹ thuật mới.
Bên cạnh đó, nông dân mong muốn tham gia các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để học hỏi kinh nghiệm, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất phù hợp. Từ đó, giúp nông dân mạnh dạn đầu tư, sáng tạo, xây dựng thương hiệu sản phẩm của mình.
NHÓM PHÓNG VIÊN (ghi)