Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là bài học lớn để các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam noi theo. Hưởng ứng học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề hằng năm, các cấp ủy Đảng ở TP Cần Thơ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân TP Cần Thơ thường tổ chức lễ Báo công dâng Bác vào những ngày lễ, sự kiện quan trọng. Ảnh: CTV
Lan tỏa hành động đẹp
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW), tạo lan tỏa trong toàn xã hội.
Các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm bằng hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm, hội thảo, các hội thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; liên hoan về gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Từ học tập, các địa phương, đơn vị thực hiện nhiều mô hình, công trình, phần việc làm theo Bác thiết thực. Theo ông Võ Thành Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Khánh, phường Hưng Phú, để tạo sự lan tỏa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Các đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện việc học và làm theo Bác thông qua từng việc làm cụ thể để Chi ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát...
Làm theo Bác, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực Phú Khánh phối hợp vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc mở rộng đường từ 2m ra 4m, với tổng trị giá hơn 14 tỉ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Được, người dân địa phương, chia sẻ: “Cán bộ khu vực phân tích hợp lý, hợp tình, thấy được lợi ích chung, gia đình tôi sẵn sàng hiến đất, hoa màu và phá hàng rào để mở đường. Giờ đây, đường rộng, thông thoáng, ai cũng vui”. Ngoài ra, cán bộ khu vực vận động lắp camera an ninh, đèn chiếu sáng, cột cờ trị giá hơn 440 triệu đồng; vận động quà trị giá hơn 1,3 tỉ đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; cấp phát nhu yếu phẩm thường xuyên cho 10 gia đình với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; phối hợp hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho người dân; vận động dụng cụ học tập tặng học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trị giá 62 triệu đồng... Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Thánh tịnh Thiên Trước, xã Trường Thành tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Ông Nguyễn Duy Ri, Trưởng Ban Cai quản Thánh tịnh Thiên Trước, bày tỏ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy phải yêu thương con người, thể hiện trước hết là tình thương yêu với nhân dân, những người nghèo khổ. Các thành viên Ban Cai quản đã lồng ghép giảng giải để vận động tín đồ học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực: tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình... để có điều kiện đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động”.
Hơn 10 năm qua, Ban Cai quản Thánh tịnh Thiên Trước duy trì phòng khám nhân đạo Đông và Tây y kết hợp; đã khám, cấp thuốc miễn phí hơn 67.000 lượt bệnh nhân, với tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng. Ban Cai quản phối hợp tổ chức phát quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà, làm đường giao thông; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà học sinh nghèo hiếu học... Tổng trị giá các hoạt động hơn 3 tỉ đồng. Ngoài ra, Ban Cai quản còn tổ chức quán chay Thiện Tâm phục vụ hàng trăm suất ăn miễn phí mỗi buổi sáng...
Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, ban, ngành thành phố đã phát động, tổ chức làm những việc cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, lực lượng công an thực hiện nghiêm túc 6 Điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; Hội LHPN các cấp với mô hình “nuôi heo đất”, “hũ gạo tình thương” và góp vốn xoay vòng hỗ trợ phụ nữ địa phương phát triển kinh tế gia đình; hệ thống Công đoàn với mô hình vận động gây quỹ giúp đỡ đoàn viên khó khăn; các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ…
Cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu
Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Một trong những đảng viên tiêu biểu là ông Phan Thành Đông, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Ái.
Làm theo lời Bác dạy, ông Đông cùng cán bộ ấp vận động bà con đóng góp nâng cấp các tuyến giao thông. Ông Nguyễn Văn Hai, người dân ấp Nhơn Thành, cho biết: “Trước đây, mặt đường xuống cấp, nền thấp nên khi thủy triều dâng cao, đường bị ngập, đi lại khó khăn. Nhờ ông Đông và cán bộ địa phương vận động, bà con đồng tình đóng góp tiền, ngày công, xã hỗ trợ xi măng nâng cấp nên tuyến đường cao ráo, sạch đẹp”.
Ông Đông cùng cán bộ, đảng viên ấp vận động xã hội hóa lắp cột cờ, giặm vá những đoạn đường giao thông xuống cấp, lắp 13 camera an ninh ở các ngã ba và dốc cầu; vận động xã hội hóa 4,5 triệu đồng lắp 4 gương cầu lồi ở các ngã ba, khúc cua có tầm nhìn bị che khuất để đảm bảo an toàn giao thông.
Ông Đông chia sẻ: “Được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng giao trọng trách bí thư chi bộ, trưởng ấp, tôi luôn gương mẫu trong công tác, lao động, sản xuất để vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ở khu dân cư cùng làm theo”.
Nói là làm, trong cuộc sống, ông Đông cần cù lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hằng ngày, sắp xếp công việc, ông tranh thủ chăm sóc tốt 400 gốc chanh không hạt, 300 gốc nhãn Idol, tạo thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm... Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông tích cực vận động người dân cải tạo vườn kém hiệu quả; phối hợp hỗ trợ cây giống, con giống giúp người dân chăn nuôi, trồng trọt; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhiều căn nhà cho các hộ; vận động nhiều phần nhu yếu phẩm, tiền mặt tặng hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn... Hiện ấp không còn hộ nghèo.
Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở TP Cần Thơ triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, Kết luận số 01-KL/TW đã tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự chuyển biến sâu sắc trong những việc làm cụ thể, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc được giao của từng tập thể, cá nhân.
Trong 10 năm qua, toàn thành phố có gần 4.430 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng học tập và làm theo gương Bác, có những mô hình, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội; đồng thời, trở thành phong trào thi đua để cán bộ, đảng viên và nhân dân góp sức xây dựng TP Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.
NGỌC QUYÊN