28/09/2025 - 17:13

Làm những việc có lợi cho dân 

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Đảng bộ bộ phận khu vực 4 (Thới Bình), phường Ninh Kiều nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm nhiều việc có ích phục vụ đời sống nhân dân. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Cán bộ khu vực 4 thăm hỏi đời sống của người dân. 

Theo ông Nguyễn Văn Đấu, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, Đảng bộ có 3 chi bộ với 135 đảng viên. Đảng ủy xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Các chi ủy đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ và từng đảng viên đăng ký thực hiện việc làm theo phù hợp với nhiệm vụ được giao…

Cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên khu vực phối hợp tổ chức vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến hẻm, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu dân cư. Trong đó, hẻm 1 (dài 117m, rộng từ 2-4m) được nâng cấp khang trang với chi phí hơn 105 triệu đồng do nhân dân đóng góp tráng bê tông mặt hẻm, Nhà nước đầu tư phần hạ tầng, cống thoát nước. Ông Nguyễn Văn Nhỏ, người dân sống trong hẻm 1, cho biết: “Trước đây, mặt hẻm thấp, bị ngập sâu khi mưa lớn. Cán bộ khu vực đã tổ chức họp dân, vận động bà con đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp hẻm. Vì lợi ích chung, bà con đồng tình đóng góp để xây dựng khu dân cư sạch, đẹp”.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên Đảng bộ bộ phận khu vực 4 phối hợp Công an phường xây dựng 14 điểm chữa cháy công cộng, trang bị bình chữa cháy và búa thoát hiểm; vận động nhân dân thành lập 5 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy. Cán bộ, đảng viên khu vực vận động nhân dân đóng góp hơn 24 triệu đồng lắp cột cờ, tạo mỹ quan đô thị; tuyên truyền, vận động nhân dân để rác đúng nơi quy định, không mua bán, đậu xe, để vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hẻm; ra quân vệ sinh môi trường...

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ bộ phận khu vực 4 luôn chú trọng chăm lo đời sống, giúp bà con vươn lên thoát nghèo. Mỗi năm, cán bộ, đảng viên phối hợp vận động nhiều phần quà trị giá khoảng 30 triệu đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Trung thu cho trẻ em. Ngoài ra, phối hợp xây dựng và sửa chữa 2 căn nhà cho người dân; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 4 tỉ đồng sản xuất, kinh doanh, học tập... Chị Trương Thị Phượng ở khu vực 4, chia sẻ: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu, tôi được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, từ đó, tôi bổ sung nhiều mặt hàng cho tiệm tạp hóa và bán thức ăn nhanh. Mỗi tháng, thu nhập gia đình hơn 6 triệu đồng”. Bà Nguyễn Thị Ứng cho biết: “Năm nay, tôi 79 tuổi, sống cùng con trai làm nghề thợ sơn, thu nhập không ổn định. Nhờ cán bộ các cấp hỗ trợ sửa lại mái nhà, nơi ở của mẹ con tôi đã chắc chắn hơn”. Từ cuối năm 2022 đến nay, khu vực 4 không còn hộ nghèo và cận nghèo. 

Theo ông Nguyễn Văn Đấu, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, thời gian tới, Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ khu vực tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, thường xuyên quan tâm hỗ trợ người dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; phối hợp vận động các nguồn lực nâng cấp các hẻm bị xuống cấp; vận động người dân giữ gìn trật tự, kỷ cương đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… góp phần cùng Đảng bộ phường Ninh Kiều xây dựng đô thị văn minh. 

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết