08/09/2023 - 07:07

Cơ hội để Ấn Ðộ tạo dựng ảnh hưởng 

HẠNH NGUYÊN (Theo AP)

Theo giới phân tích, trong khi việc giữ chức Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong năm 2023 là khoảnh khắc tự hào đối với Ấn Ðộ, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cũng tận dụng Hội nghị thượng đỉnh thường niên, diễn ra tại nước này từ ngày 9-10/9, để giới thiệu hình ảnh của ông Modi và nâng cao triển vọng của đảng Bharatiya Janata (BJP) trước thềm tổng tuyển cử vào năm tới.

Áp phích với hình ảnh Thủ tướng Modi trước thềm hội nghị G20 tại New Delhi. Ảnh: AP

Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 tại thủ đô New Delhi, các di tích lịch sử, sân bay và những địa danh nổi tiếng đều được trang trí logo của hội nghị năm nay. Ðó là hình ảnh một quả Ðịa cầu bên trong hoa sen, sử dụng các màu của quốc kỳ Ấn Ðộ. Phe đối lập cho rằng không phải ngẫu nhiên mà hoa sen cũng là biểu tượng bầu cử của đảng BJP cầm quyền của Thủ tướng Modi.

Giới chức Ấn Ðộ cũng tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu những đóng góp của quốc gia Nam Á cho thế giới, bao gồm phương pháp tập luyện yoga và hệ thống giao dịch kỹ thuật số rất thành công vốn do chính phủ quản lý. Các trường học được yêu cầu tổ chức các cuộc thi vấn đáp liên quan G20. Về phần mình, trong một chương trình trò chuyện trên đài phát thanh, Thủ tướng Modi nhấn mạnh “tháng 9 sẽ chứng kiến tiềm năng của Ấn Ðộ”.

Trước đó, các bộ trưởng của Ấn Ðộ nói rõ rằng Thủ tướng Modi sẽ gặt hái uy tín nhờ hội nghị G20. “Nếu hội nghị G20 diễn ra ở nước này dưới thời của Thủ tướng Modi và sự kiện sẽ kết thúc trong thành công, rồi ông Modi sẽ được tín nhiệm”, theo Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah. “Thủ tướng Modi đang tự đặt mình vào vị thế của một chính khách toàn cầu, nhà lãnh đạo toàn cầu… và tiếng nói của đất nước Ấn Ðộ đang trỗi dậy”, nhà phân tích chính trị Sagarika Ghose nhận định. Theo bà Ghose, hội nghị G20 sẽ giúp Thủ tướng Modi tự tin hướng đến cuộc bầu cử trong năm 2024.

Chức Chủ tịch luân phiên G20 chủ yếu mang tính biểu tượng và thành công của hội nghị thường phụ thuộc vào thông cáo chung. Tuy nhiên, lần này, nhiều cuộc họp được tổ chức tại Ấn Ðộ đã không đưa ra được thông cáo chung, một phần do tình trạng bế tắc liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Dù vậy, chính phủ của ông Modi vẫn thúc đẩy Ấn Ðộ là cầu nối với thế giới đang phát triển và lập luận rằng nước này đang ở vị trí rất tốt để giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố, cuộc khủng hoảng nợ. Chính quyền New Delhi đồng thời đề cao vị thế Ấn Ðộ là cường quốc đang trỗi dậy được “ve vãn” bởi những quốc gia lớn ở phương Tây, đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ của ông Modi hồi tháng 6.

Song song đó, Chính phủ Ấn Ðộ cũng ca ngợi Thủ tướng Modi là nhân vật đứng sau những thành công trong lĩnh vực kinh tế của đất nước đông dân nhất thế giới, bao gồm tiến bộ về năng lượng Mặt trời, công nghệ thanh toán kỹ thuật số và thành tựu gần đây là đưa tàu không người lái đáp xuống gần cực Nam Mặt trăng. Người dân Ấn Ðộ xem cuộc đổ bộ này là thắng lợi lớn trong chính sách đối ngoại.

Ấn Ðộ kêu gọi LHQ cải cách phù hợp với thực tế thế kỷ 21

Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi vừa lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc (LHQ) cải cách phù hợp với thực tế thế kỷ 21 để đảm bảo tính đại diện của tất cả các nước.Ông nêu rõ một cách tiếp cận từ giữa thế kỷ 20 không thể phù hợp với thực tế thế giới trong thế kỷ 21. Theo ông, các tổ chức quốc tế cần phải thừa nhận những thay đổi thực tế và xem xét lại các ưu tiên trong hoạt động của mình.

Ấn Ðộ hiện mong muốn trở thành nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.

 

Chia sẻ bài viết