27/05/2012 - 01:25

Chuyển đổi thành công tế bào da thành tế bào tim

Giáo sư Gepstein đã tạo ra tế bào non của cơ tim từ tế bào da của bệnh nhân bị suy tim. Ảnh: Daily Mail 

Các nhà khoa học ở Viện Công nghệ Technion-Israel vừa nghiên cứu chuyển đổi thành công các tế bào da từ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thành các tế bào tim mới có chức năng hoàn chỉnh trong phòng thí nghiệm. Khám phá này có thể giúp ích cho hàng triệu bệnh nhân sống sót sau nhồi máu cơ tim, đang bị kiệt sức vì những tổn thương đối với bộ phận này.

Trong nghiên cứu, nhóm chuyên gia đã trích tế bào da từ 2 bệnh nhân nam (51 và 61 tuổi) bị nhồi máu cơ tim, và “tái lập trình” chúng ở trạng thái còn non bằng cách tiêm nhiễm chúng bằng một virus có mang 3 gien “đa năng”. Tiếp đó, họ nuôi dưỡng các tế bào gốc nhân tạo này thành cơ tim mới và loại bỏ virus cùng 3 gien nói trên ra khỏi tế bào tim mới. Các tế bào này phát triển khỏe mạnh trong môi trường thí nghiệm, và quan trọng hơn là khi được tiêm thử nghiệm vào tim của chuột, chúng đã hòa hợp với bộ phận này và hoạt động hiệu quả với các tế bào cơ tim khỏe mạnh sẵn có ở đó. Theo nhóm nghiên cứu do Giáo sư Lior Gepstein làm trưởng nhóm, những cuộc thử nghiệm sâu hơn để nghiên cứu xem liệu quá trình này có an toàn và hiệu quả trên người hay không được hy vọng có thể diễn ra trong vòng 10 năm tới.

THÁI THANH (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết