10/12/2013 - 21:47

Chụp ảnh võng mạc bà bầu giúp đánh giá sự phát triển của thai nhi

* Xét nghiệm máu giúp ngăn ngừa tình trạng thai lưu

Quan sát ảnh chụp võng mạc của thai phụ trong suốt thai kỳ có thể giúp dự đoán tình trạng sức khỏe của em bé sắp chào đời. Đây là kết quả của nghiên cứu "GUSTO" (Growing Up in Singapore Towards Healthy Outcomes) do các nhà khoa học đến từ các trường đại học, bệnh viện và viện nghiên cứu ở Singapore hợp tác thực hiện.

Ảnh: CNA 

Trong nghiên cứu này, các chuyên gia tiến hành theo dõi 1.200 thai phụ và con của họ xuyên suốt từ giai đoạn mang thai, sau khi sinh và những năm đầu đời của trẻ. Kết quả cho thấy những chị em có các mạch máu trong mắt nhỏ hơn có nhiều khả năng thai nhi trong bụng phát triển chậm hơn. Ngoài ra, tình trạng võng mạc bất thường cũng được phát hiện ở những bà mẹ bị cao huyết áp hoặc béo phì trước khi mang thai.

Ưu điểm của phương pháp quan sát ảnh chụp võng mạc để đánh giá sự phát triển của thai nhi chính là nó không xâm lấn và có thể giúp nhận diện nguy cơ mắc bệnh tim mạch của người mẹ. Các nhà khoa học cho biết thai phụ mắc bệnh tim mạch thường sinh con nhẹ cân hoặc có nguy cơ cao bị tiền sản giật, đe dọa tính mạng cả mẹ và bé. "Chúng tôi đang thử dùng kỹ thuật này để đánh giá nguy cơ tim mạch của người mẹ, kết hợp các biện pháp đánh giá rủi ro khác, để khuyên người mẹ nên tập thể dục nhiều hơn hay có chế độ ăn lành mạnh nhằm đảm bảo thai nhi của họ sẽ phát triển tốt hơn", Tiến sĩ Queenie Li tại Viện nghiên cứu Mắt Singapore cho biết.

Mặc dù vậy, các nhà khoa học khuyến cáo phương pháp chụp ảnh võng mạc không thể thay thế các phương pháp theo dõi tiến triển của thai nhi thông thường (như siêu âm), mà nên sử dụng như một biện pháp bổ sung (để kiểm soát sức khỏe tim mạch thai phụ). Sắp tới, các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi những bà mẹ tham gia nghiên cứu và con của họ để đánh giá xem sức khỏe tim mạch, được phản ánh qua ảnh chụp võng mạc, có liên quan đến các bệnh khác về lâu dài hay không, chẳng hạn như tình trạng rối loạn chuyển hóa – có thể dẫn tới cao huyết áp, béo phì, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, gút…

Các nhà khoa học Úc mới đây cho biết một kỹ thuật xét nghiệm máu mới dành cho các bà mẹ tương lai có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thai lưu.

Mỗi năm, trên thế giới xảy ra hàng triệu trường hợp thai nhi chết trong bụng mẹ, trong đó, thiếu ôxy là một trong những nguyên nhân chính. Nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Trung tâm y tế Mercy trên 100 thai phụ phát hiện các đoạn ARN – một loại vật liệu di truyền – rò rỉ trong nhau thai và đi vào máu người mẹ khi hàm lượng ôxy cung cấp cho em bé xuống thấp. Do đó, họ cho rằng xét nghiệm máu thai phụ để đo hàm lượng ARN trong nhau thai có thể biết được hiện trạng của em bé. "Nếu chúng ta biết hàm lượng ôxy thai nhi đang tiếp nhận, chúng ta có thể cho thai phụ sinh sớm trước khi nồng độ ôxy xuống thấp khiến bé chết lưu" - Tiến sĩ Clare Whitehead, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Theo Giáo sư Stephen Tong, các bác sĩ thường dựa vào siêu âm để đo nồng độ ôxy trong tử cung nhưng phương pháp này không mấy chính xác và đôi khi phát hiện quá trễ, dẫn đến tình trạng thai lưu hoặc sinh non. Hiện các chuyên gia đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên 180 thai phụ và tin rằng phương pháp xét nghiệm mới có thể được áp dụng rộng rãi khoảng 3 đến 5 năm nữa.

THÁI THANH - HOÀNG NAM
(Theo Channel News Asia, Telegraph)

Chia sẻ bài viết