20/03/2013 - 16:06

Chúng ta có thể vẫn sống dù thiếu những bộ phận nào?

Cắt bỏ một phần dạ dày có thể được áp dụng để chữa béo phì hoặc bệnh ung thư dạ dày.
Ảnh: yourhealthylife.org

Phổi. Con người vẫn sống cho dù bị mất đi một lá phổi - Tiến sĩ Len Horovitz tại Bệnh viện Lenox Hill ở thành phố New York (Mỹ) cho biết. Khi một phổi bị cắt bỏ (do bệnh hoặc chấn thương nghiêm trọng), lá phổi còn lại sẽ phình to hơn để lấp vào khoảng trống. Theo các chuyên gia, mặc dù người chỉ có một lá phổi không thể làm việc nặng như những người có đủ 2 lá phổi, nhưng sinh hoạt hàng ngày hoặc tuổi thọ của họ thì vẫn bình thường.

Thận. Cơ thể người thường có hai quả thận nhưng chỉ cần một quả là đã đủ sinh tồn. Nhiều người khi sinh ra chỉ có một quả thận hoặc bị cắt một quả thận do bị chấn thương hay dùng cho hiến tạng. Theo Quỹ hiến thận quốc gia Mỹ (NKF), một người sống với một quả thận thường ít hoặc không gặp các vấn đề về sức khỏe và có tuổi thọ bình thường. Về kỹ thuật, con người có thể sống mà không có thận, nhưng phải sử dụng máy chạy thận.

Lá lách. Lá lách có chức năng lọc máu và giúp cơ thể chống lại tình trạng nhiễm trùng, nhưng nó không phải là bộ phận cần thiết cho sự sống. Ví dụ, lá lách có thể bị cắt bỏ nếu bị hư hỏng. Tuy nhiên, người không có lá lách dễ bị nhiễm trùng hơn.

Cơ quan sinh sản. Phụ nữ có thể cắt bỏ tử cung nếu mắc bệnh ung thư, u xơ tử cung, viêm vùng chậu mãn tính hay một số nguyên nhân khác. Tương tự, nam giới có thể cắt bỏ tinh hoàn để giữ tính mạng nếu chẳng may họ mắc bệnh ung thư tinh hoàn.

Dạ dày. Nếu bị ung thư dạ dày, bệnh nhân có thể được chỉ định cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ cơ quan tiêu hóa này. Trong trường hợp phải cắt bỏ hoàn toàn, ruột non được nối với thực quản và người bệnh được nuôi qua tĩnh mạch trong thời gian hồi phục, kéo dài vài tuần. Sau đó, họ có thể ăn mọi loại thức ăn nhưng cần chia ra thành nhiều bữa nhỏ và uống thuốc bổ nếu có vấn đề trong việc hấp thụ vitamin.

Ruột kết (đại tràng). Bộ phận này có thể bị cắt bỏ để chữa bệnh ung thư hoặc bệnh Crohn (một bệnh mãn tính của ruột) mà không ảnh hưởng đến sự sống của chúng ta. Tuy nhiên, người bệnh có thể cần được phẫu thuật để tạo ra một chiếc túi trên ruột non nhằm thay thế chức năng của đại tràng.

Ruột thừa. Cho đến nay, chức năng của bộ phận nhỏ xíu này vẫn chưa được xác định, nhưng chúng ta có thể cắt bỏ nếu nó bị viêm hay bị vỡ.

HOÀNG NAM 
(Theo Live Science)

Chia sẻ bài viết