22/04/2019 - 19:11

Chúc mừng đồng bào Công giáo và Tin lành nhân Lễ Phục sinh 

Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng (bên phải) chúc mừng và tặng quà cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ.

(CT)- Ngày 22-4-2019, nhân Lễ Phục sinh của đồng bào Công giáo và Tin lành, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Cần Thơ tổ chức các Đoàn đến thăm, chúc mừng tại một số cơ sở thờ tự trong thành phố.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, làm Trưởng Đoàn, đã đến chúc mừng tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ; Ban Đại diện Tin lành Việt Nam (miền Nam) thành phố Cần Thơ và Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Đại diện Tin lành Việt Nam (miền Nam) thành phố Cần Thơ; Giáo hạt Cần Thơ; Ban Đại diện Giáo hội Báp tít Việt Nam thành phố Cần Thơ; Dòng con Đức Mẹ. Đoàn do đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thành phố, làm Trưởng Đoàn, đã đến chúc mừng tại Giáo Hạt Vĩnh Thạnh và Linh mục Bùi Duy Tân, Hạt Trưởng Giáo hạt Vĩnh Thạnh; Giáo Hạt Vĩnh An và Linh mục Nguyễn Văn Thảo, Hạt Trưởng Giáo hạt Vĩnh An; Giáo xứ Châu Long và Linh mục Phan Đình Sơn; Giáo xứ An Bình và Linh mục Phan Chí Minh.

Tại các điểm đến, các đồng chí đại diện Đoàn thông tin những kết quả đạt được của thành phố trong những tháng đầu năm; ghi nhận những đóng góp của đồng bào Công giáo, Tin lành vào sự phát triển chung của thành phố. Đại diện các Đoàn chúc quý vị Linh mục, Mục sư và đồng bào Công giáo, Tin lành hưởng Lễ Phục sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc... Đồng thời, mong thời gian tới, quý vị Linh mục, Mục sư, Tu sĩ tiếp tục hướng dẫn đồng bào Công giáo, Tin lành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận địa phương chăm lo đời sống nhân dân; tham gia thực hiện tốt các Cuộc vận động do Mặt trận phát động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh hiện đại.

Đại diện các cơ sở thờ tự, quý vị Linh mục, Mục sư cũng bày tỏ niềm phấn khởi, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến chúc mừng nhân ngày lễ trọng của tôn giáo; đồng thời hứa sẽ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo địa phương, động viên giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.            

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết