31/12/2019 - 19:15

Đồng chí Mai Thanh Dân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ:

Chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp 

(CT)- Ngày 31-12, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đến dự.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Huỳnh Mười Một, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Huỳnh Mười Một, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Thanh Dân ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố và các cấp ủy đảng trực thuộc đã đạt được trong năm 2019. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy lưu ý: Năm 2020, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng và các cấp ủy trực thuộc cần phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2020 của thành phố “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp của thành phố”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên để đẩy lùi suy thoái, vi phạm trong trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện, nhất là về dự thảo văn kiện và nhân sự cấp ủy để tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, đúng kế hoạch…

Năm 2019, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng và các cấp ủy đảng trực thuộc đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc đã củng cố, kiện toàn, giải thể, sáp nhập, chuyển giao và thành lập 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảm bảo số lượng và chất lượng hoạt động; kết nạp 333 đảng viên, đạt 133,2% kế hoạch; bổ sung 77 cấp ủy viên cơ sở; thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành và cán bộ quản lý các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2020-2025. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc đã thi hành kỷ luật 23 đảng viên vi phạm về tham nhũng, chức trách nhiệm vụ được giao, sinh con thứ 3, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ không hợp lệ.

Tại hội nghị, 1 cán bộ của Đảng ủy Khối được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 cán bộ của Đảng ủy Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết