22/07/2009 - 07:28

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Chai Chidchod

Ngày 21-7, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) Vương quốc Thái Lan do ngài Chai Chidchod, Chủ tịch Quốc hội đồng thời là Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Chai Chidchod và Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Thái Lan, diễn ra ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng A Bị-xịt, coi đây là biểu hiện sinh động của quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Thái Lan cả trên phương diện song phương, cũng như trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong ASEAN. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp của Quốc hội Thái Lan và cá nhân ngài Chai Chidchod vào sự phát triển quan hệ Việt Nam - Thái Lan, cũng như góp phần quan trọng để AIPA (Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã thông báo một số nét về tình hình kinh tế - xã hội, những nỗ lực của Chính phủ, nhân dân Việt Nam nhằm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, bảo đảm tăng trưởng bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch QH nêu rõ, Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đưa các mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả. Quốc hội Việt Nam mong muốn mở rộng quan hệ với nghị viện các nước trên thế giới, trước hết là trong khu vực ASEAN.

Chủ tịch QH Chai Chidchod chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội và mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam, kể cả kinh nghiệm đoàn kết, hòa hợp dân tộc; cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt về lúa gạo, để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm này, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho nông dân. Chủ tịch QH Chai Chidchod nhấn mạnh, Thái Lan đã chuẩn bị sẵn sàng cho AIPA-30 và sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đại biểu tham dự; mong Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ để tổ chức thành công AIPA-30, đồng thời cùng nhau giải quyết những vấn đề trong ASEAN.

* Chiều 21-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng ngài Chai Chidchod và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Thái Lan sang thăm chính thức Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Thái Lan đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, mong muốn Thái Lan tiếp tục phát triển và phát huy vai trò tích cực ở khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng cho rằng, là nước láng giềng và là thành viên ASEAN, Việt Nam mong muốn và làm hết sức cùng Thái Lan đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho hai đất nước, 2 dân tộc. Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của Thái Lan, ngài Chai Chidchod mong muốn hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất và xuất khẩu gạo cũng như tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong ASEAN nhằm xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả các hợp tác trong tiểu vùng Mê Công... Ngài Chai Chidchod mong muốn Việt Nam ủng hộ Thái Lan hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN và AIPA.

NGUYỄN THỊ SỰ - THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết