18/09/2013 - 21:16

Chip 64 bit – Cuộc đua công nghệ mới trên điện thoại thông minh

Với sự ra đời mới đây của chiếc điện thoại iPhone 5S trang bị chip xử lý A7 mới sử dụng cấu trúc 64 bit, Apple đã trở thành công ty đầu tiên đưa công nghệ này lên điện thoại thông minh. Điều này dường như "khơi mào" cho một cuộc chạy đua công nghệ vi xử lý giữa các nhà sản xuất di động. Đối thủ "không đội trời chung" với Táo khuyết là Samsung ngay lập tức đã có động thái phản ứng.


iPhone 5S – “phát pháo” cho cuộc đua 64 bit. 

Một trong những lợi ích quan trọng của việc chuyển từ chip 32 bit lên 64 bit hiện chỉ có giá trị lý thuyết là hỗ trợ RAM lớn hơn lên đến hàng Exabyte (1 tỉ Gigabyte), chớ không dừng lại ở mức Gigabyte như hiện nay. Điều này là quá xa vời đối với điện thoại thông minh, nhưng chip 64 bit không phải là chỉ để "trang điểm" mà nó sẽ có lợi thế hơn nhiều một khi các ứng dụng "đặc chủng" 64 bit được phát triển phong phú hơn.

Theo lời Phó giám đốc của Apple là ông Phil Schiller thì A7 sẽ có tốc độ nhanh gấp 2 lần so với chip xử lý A6 cấu trúc 32 bit trên iPhone 5, đồng thời chạy các ứng dụng hoàn thiện hơn và gần giống như trên máy tính để bàn. Mặc dù, hiện tại tốc độ của iPhone 5S chưa thể hiện rõ rệt do bộ nhớ RAM vẫn giữ ở mức 1 GB, nhưng tương lai "hệ sinh thái" ứng dụng 64 bit sẽ phát triển mạnh mẽ hơn và chip A7 sẽ "có đất" để trình diễn sự khác biệt.

Về phía Samsung, JK Shin - Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch mảng di động của hãng điện tử Hàn Quốc, mới đây đã hùng hồn tuyên bố rằng thế hệ điện thoại thông minh kế tiếp của họ cũng sẽ có vi xử lý sử dụng cấu trúc 64 bit. Điện thoại thông minh đầu tiên chạy chip 64 bit, nhiều khả năng là Galaxy S5, đã được lên kế hoạch tung ra trong năm tới.

Song song đó, Samsung vừa ra thông báo sẽ sớm cho ra mắt thế hệ vi xử lý Exynos 5 Octa mới với khả năng sử dụng đồng thời cả 8 nhân xử lý (thay vì sử dụng lần lượt và tối đa 4 nhân như thế hệ Exynos 5 Octa hiện tại). Nếu bộ vi xử lý 8 lõi thực sự này được xây dựng trên cấu trúc 64 bit thì chắc chắn thế hệ điện thoại thông minh tiếp theo của Samsung sẽ đạt được một bước cải tiến đáng kể về tốc độ và khả năng xử lý.

Theo trang tin Ars Technica, hệ điều hành Android, bên phe của Samsung, được phát triển dựa trên nhân Linux mà Linux đã hỗ trợ công nghệ 64 bit từ lâu. Do đó, "hệ sinh thái" Android cũng đã sẵn sàng cho sức mạnh 64 bit, nhưng chỉ còn chờ đợi ở các nhà sản xuất thiết bị trang bị chip 64 bit và các nhà phát triển ứng dụng nâng cấp hay viết nhiều ứng dụng mới để phát huy tối đa "công lực" của công nghệ này.

LÊ PHI (Theo Liliputing)

Chia sẻ bài viết